Nghệ An: Đào nở rộ, hồng chín đỏ cây trên “cổng trời” Mường Lống

Hoàng Đức
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhưng ở xã miền núi Mường Lống, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) nhiều vườn đào đã nở rộ hoa.

  • Nghệ An: Đào nở rộ, hồng chín đỏ cây trên “cổng trời” Mường Lống - Ảnh 1 Đợt không khí lạnh những ngày qua khiến nhiều địa phương thuộc vùng núi tỉnh Nghệ An nhiệt độ xuống dưới 5 độ C, rét đậm rét hại. Hoa đào nở sớm, mận chín đỏ cây và cái rét dưới 5 độ C khiến không khí ngày Tết càng về gần. 
  • Nghệ An: Đào nở rộ, hồng chín đỏ cây trên “cổng trời” Mường Lống - Ảnh 2 Mường Lống là vùng trồng đào, mận nhiều nhất ở huyện miền núi Nghệ An. Từ TP Vinh để đến xã Mường Lống phải vượt chặng đường dài gần 350 km. Chạm ''cổng trời'' với độ cao 1.500m so với mực nước biển, Mường Lống thấp thoáng trong mờ sương.
  • Nghệ An: Đào nở rộ, hồng chín đỏ cây trên “cổng trời” Mường Lống - Ảnh 3 Một cán bộ xã Mường Lống cho biết, toàn xã có khoảng 25 ha đào được trồng trong vườn nhà và trên nương rẫy, tập trung ở các bản Mường Lống 1 và Mường Lống 2. 
  • Nghệ An: Đào nở rộ, hồng chín đỏ cây trên “cổng trời” Mường Lống - Ảnh 4 Người dân nơi đây trồng 2 giống đào là đào dự án và đào địa phương. Các năm trước hầu hết đào bắt đầu ra nụ từ đầu tháng 12, nhưng năm nay có tới 1/3 số cây đào bung hoa từ đầu tháng 11 âm lịch. 
  • Nghệ An: Đào nở rộ, hồng chín đỏ cây trên “cổng trời” Mường Lống - Ảnh 5 ''Đào dự án thì đã nở còn đào địa phương thì chậm hơn. Mấy năm gần đây thời tiết thất thường khiến đào nở sớm. Ngoài ra, nơi đây có nhiều gốc đào đá tự nhiên, do bà con không áp dụng phương pháp kìm hãm gì nên đào cũng nở theo quy luật tự nhiên'', vị cán bộ xã cho hay. 
  • Nghệ An: Đào nở rộ, hồng chín đỏ cây trên “cổng trời” Mường Lống - Ảnh 6 Theo người dân địa phương, đào được trồng nhiều từ cuối những năm 1990 khi chính quyền đẩy mạnh việc xóa bỏ cây thuốc phiện và đào trở thành đặc sản của vùng đất này. 
  • Nghệ An: Đào nở rộ, hồng chín đỏ cây trên “cổng trời” Mường Lống - Ảnh 7  Ngoài đào dự án thì đào núi, đào đá, đào mốc là những cách gọi nôm na của người chơi đào thành thứ quà Tết được nhiều người săn lùng. 
  • Nghệ An: Đào nở rộ, hồng chín đỏ cây trên “cổng trời” Mường Lống - Ảnh 8  Phải đến những ngày áp Tết, mùa săn đào mới bắt đầu. Tuy nhiên, năm nay hoa đào đã bắt đầu nở từ cách đây gần 1 tháng. Đào nở sớm là hiện tượng đã xuất hiện từ một vài năm nay ở miền núi Nghệ An. 
  • Nghệ An: Đào nở rộ, hồng chín đỏ cây trên “cổng trời” Mường Lống - Ảnh 9  Ngoài đào, mận, Mường Lống còn được biết đến với những vườn hồng chín đỏ rực. 
  • Nghệ An: Đào nở rộ, hồng chín đỏ cây trên “cổng trời” Mường Lống - Ảnh 10  Dù cây hồng không phải là cây bản địa nhưng lại rất hợp với thời tiết khí hậu huyện biên giới này. 
  • Nghệ An: Đào nở rộ, hồng chín đỏ cây trên “cổng trời” Mường Lống - Ảnh 11 Lầu Bá Phình (14 tuổi, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn) cùng bạn thu hoạch hồng giúp người thân.
  • Nghệ An: Đào nở rộ, hồng chín đỏ cây trên “cổng trời” Mường Lống - Ảnh 12 Người dân địa phương cho biết, năm nay, hồng được mùa, quả to và rất đẹp nên được thương lái rất ưa chuộng. Giá hồng mua tại gốc dao động từ 30.000 - 40.000 đồng/kg. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần