Nghệ An: 2 vụ tai nạn liên tiếp xảy ra làm 4 người thương vong

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 2 vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên tiếp xảy ra trên QL48, đoạn qua tỉnh Nghệ An khiến 2 người chết và 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra tại cầu Khe Mèn, huyện Quỳ Hợp. (Ảnh: Văn Thanh).
Sáng 16/2 (tức mùng 5 Tết), đại diện Ban ATGT tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng địa phương này đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân hai vụ TNGT vừa xảy ra trên địa bàn khiến 4 người thương vong.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn thứ nhất xảy ra vào lúc 13 giờ ngày 15/2 (tức ngày mùng 4 Tết). Cụ thể, người dân phát hiện 2 thanh niên (chưa rõ danh tính) nằm bất tỉnh là ở khe thoát nước cầu Khe Mèn, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp.
Lại gần kiểm tra, người dân tiếp tục phát hiện cạnh các nạn nhân là chiếc xe máy BKS 37H1 - 620.38. Vụ việc lập tức được thông tin tới cơ quan chức năng huyện Quỳ Hợp.
Kết quả điều tra, xác minh ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, đây là vụ TNGT do các nạn nhân tự gây tai nạn. Trong đó, một nạn nhân đã tử vong, người còn lại bị thương. Cả 2 nạn nhân đều không mang theo giấy tờ tùy thân.
Hiện cơ quan chức năng đang xác định danh tính các nạn nhân và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Vụ tai nạn thứ 2 xảy ra vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 15/2 (tức ngày mùng 4 Tết) trên Quốc lộ 48, đoạn qua xóm Bình 3, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu.
Vào thời điểm trên xe máy mang BKS 37F2 - 730.49 chở theo 2 người là anh Hoàng Ngọc Bích (SN 1993, trú tại xã Diễn Thọ huyện Diễn Châu) và chị Nguyễn Thị L (SN 1990, trú ở xã Kim Thành, huyện Yên Thành), di chuyển trên QL48.
Khi xe đi đến đoạn qua xóm Bình 3, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu thì mấy lái và tự lao xuống mương bê tông bên đường. Vụ tai nạn làm chị L. tử vong tại chỗ, anh Bích bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếu tục điều tra, làm rõ.