Nghệ An: Khai mạc Lễ hội làng Sen năm 2019

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối ngày 17/5, tại Sân vận động Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn), UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2019, hướng tới kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890-19/5/2019).

Lễ hội làng Sen là một hoạt động mang tầm quốc gia, là ngày hội lớn để nhân dân cả nước hướng về Xứ Nghệ. Được khởi nguồn từ năm 1982 đến nay tròn 37 năm, đây là lễ hội nhằm biểu lộ tình cảm sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn đối với Lãnh tụ Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.
 Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đánh trống khai hội.
Tại đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2019, các đại biểu và người dân tỉnh Nghệ An được theo dõi chương trình nghệ thuật đặc sắc "Lời Bác sáng đường ta đi" với 12 tiết mục ca múa nhạc tổng hợp ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi Đảng và tình yêu quê hương đất nước do các đoàn nghệ thuật chuyên và không chuyên đến từ các huyện, thành, thị biểu diễn.
Lễ hội diễn ra trong 4 ngày, từ 16/5-19/5/2019) với các hoạt động như: Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn; Diễu hành rước ảnh Bác Hồ từ Quảng trường Hồ Chí Minh về Khu di tích Kim Liên; Triển lãm các đề tài về Đảng, Bác Hồ; Trình diễn Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; Tổ chức trò chơi dân gian gắn với hoạt động tuổi thơ của Bác Hồ; Liên hoan Tiếng hát Làng Sen cấp tỉnh gắn với cuộc thi Người đẹp Lễ hội Làng Sen năm 2019 …
 Lễ hội làng Sen là một hoạt động mang tầm quốc gia, là ngày hội lớn để nhân dân cả nước hướng về Xứ Nghệ
Cùng với đó, lễ hội năm 2019 này còn có thêm các hoạt động của Cục Mỹ thuật Triển lãm tổ chức Triển lãm linh vật Nghê Việt, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp tổ chức Triển lãm tranh cổ động tấm lớn, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Bắc miền Trung tại Nghệ An.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần