Nghệ An: Lừa bán thiếu nữ qua biên giới để hưởng “hoa hồng”

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với thủ đoạn việc nhẹ lương cao, Út lừa các nạn nhân là sẽ được vào miền Nam làm công nhân rồi bán sang Trung Quốc để được hưởng hoa hồng.

 Đối tượng Cụt Văn Út tại cơ quan điều tra
Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Cụt Văn Út (SN 1988, trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An) về hành vi Mua bán trẻ em. Nạn nhân bị lừa là em Cụt Thị C. (SN 2005, trú cùng địa phương) đã được các cơ quan chức năng vừa giải cứu.
Tại cơ quan công an, Út khai có quen biết với một người phụ nữ tên Vân (quê ở Thanh Chương) lấy chồng ở Trung Quốc. Tại đây, Út móc nối với Vân để lừa bán người qua Trung Quốc. Mỗi người được đưa sang, Út được Vân trả 5 triệu đồng.
Tháng 4/2019, Út đã đến gặp gia đình nạn nhân và lừa là sẽ đưa vào miền Nam làm ăn việc nhẹ, lương cao. Tin lời đối tượng, nạn nhân C. bị lừa bán sàn Trung Quốc với giá 8 vạn nhân dân tệ (tương đương 240 triệu đồng).
Cùng được giải cứu như nạn nhân C. còn có nạn nhân L.T.B (trú xã Hữu Khuông, Tương Dương) bị bán năm 2015.
Được biết thời điểm bị bán B. đi cùng 2 thiếu nữ khác ở trong bản.