Nghệ An phá đường dây ma túy "khủng", bắt giữ 3 đối tượng

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các đối tượng đang vận chuyển 20 bánh heroin, 20kg ma túy dạng đá và 4kg ketamin qua địa bàn xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.L.
Ngày 10/5, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, thu giữ lượng ma túy “khủng”.
Cụ thể, vào khoảng 21h ngày 9/5, tại cầu Khe Nằn thuộc xã Chiêu Lưu, tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp cùng Cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và Ban Công an xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn) bắt quả tang 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 20kg ma túy dạng đá, 20 bánh heroin và 4kg ketamin, 4 chiếc điện thoại di động.
Danh tính các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Hoàng Văn Hải (SN 1990); Trang A Vừ (SN 1992) và Thao A Sự (SN 1992) đều trú tại thôn Nặm Đăm, xã Cao Tân, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn.
Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đã vận chuyển ma túy cho một người đàn ông quốc tịch Lào không rõ lai lịch. Để thực hiện phi vụ này, các đối tượng đã bắt xe từ Bắc Kạn đến thuê nhà nghỉ ở thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) ở một đêm. Chiều 9/5, chúng thuê taxi và đi bộ khoảng 2km vào rừng lấy "hàng" tại 1 bản thuộc xã Na Ngoi, khi mang ra đến địa điểm trên thì bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Hiện, vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần