Nghệ An: Phát hiện bom “khủng” ở mép sông Khuôn

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quả bom được phát hiện có kích thước dài 1,5m, đường kính 0,45m, nằm ở mép nước sông Khuôn thuộc địa bàn xóm 6 xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An).

Quả bom có kích thước dài 1,5m, đường kính 0,45m, nằm ở mép nước sông Khuôn
Cụ thể, sáng 3/4, một người dân trong lúc đi dạo đã phát hiện 1 quả bom nằm ở mép nước sông Khuôn thuộc địa bàn xóm 6 xã Thịnh Sơn - Đô Lương. Quả bom có kích thước dài 1,5m, đường kính 0,45m, được xác định là chưa nổ.
Theo nhận định của người dân nơi đây, quả bom này có thể được thả từ thời chiến tranh vào những năm 1968, 1969.
Được biết, ngay sau khi phát hiện, Ban chỉ huy quân sự xã đã báo cáo lên Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương để trình cấp trên có kế hoạch phá hủy quả bom.
Dự kiến, quả bom sẽ được chuyển đi và phá hủy vào ngày 5/4 tới đây.