Nghệ An: Tạm dừng tiếp nhận cách ly công dân nhập cảnh qua các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các cơ sở cách ly tập trung hiện tại đã hết chỗ, trong khi đó người lao động từ Thái Lan, Lào trở về ngày càng nhiều, vượt quá khả năng đáp ứng, vì vậy, tỉnh Nghệ An này đã tạm dừng tiếp nhận công dân nhập cảnh qua tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục tiếp nhận công dân trở về từ Cửa khẩu Cầu Treo và các địa bàn khác ngay khi bố trí chu đáo địa điểm tiếp nhận công dân về cách ly tập trung. Ảnh ND
Chiều 21/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã phát công văn 1618/CV-BCĐ, về việc tạm dừng tiếp nhận công dân nhập cảnh về cách ly tập trung.
Cụ thể, thực hiện công văn của BCĐ quốc gia về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh từ quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19; xem xét đề nghị của UBND tỉnh Quảng Bình về đề nghị hỗ trợ cách ly tập trung đối với công dân nhập cảnh để đề phòng dịch bệnh Covid-19; Thực hiện thống nhất chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 giữa 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.
Trong thời gian qua, Nghệ An đã thực hiện tốt việc tiếp nhận công dân trở về từ Cửa khẩu Cầu Treo do Ban chỉ đạo chống dịch tỉnh Hà Tĩnh chuyển đến. Tuy nhiên, do lưu lượng công dân trở về số lượng nhiều, tần suất nhanh, cơ sở cách ly tập trung tại tỉnh Nghệ An hiện tại đã hết chỗ, vượt quá khả năng đáp ứng của tỉnh.
Do đó, Ban chỉ đạo chống dịch tỉnh Nghệ An tạm thời dừng tiếp nhận công dân trở về từ Cửa khẩu Cầu Treo và các địa bàn khác ngoài tỉnh từ 15 giờ ngày 21/3, để có thời gian tập trung đón nhận các công dân tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, đồng thời chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, các phương án đảm bảo khác.
Công văn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Nghệ An.
Tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục tiếp nhận công dân trở về từ Cửa khẩu Cầu Treo và các địa bàn khác ngay khi bố trí chu đáo địa điểm tiếp nhận công dân về cách ly tập trung trên địa bàn theo yêu cầu.
“Nghệ An sẽ tạm dừng tiếp nhận công dân nhập cảnh về cách ly tập trung trong khoảng 2 ngày để chuẩn bị cơ sở vật chất như đã trao đổi thông nhất với các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình. Các công dân nhập cảnh qua các cửa khẩu ở Hà Tĩnh, Quảng Bình thì cách ly tại đó chứ không sang Nghệ An cách ly chia sẻ như trước. còn Nghệ An tiếp nhận và cách ly tập trung công dân qua cửa khẩu thuộc tỉnh” một lãnh đạo tỉnh Nghệ An, cho biết.
Hiện, tại tỉnh Nghệ An đang cách ly tập trung gần 1.000 công dân và chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần