Nghệ An: Thiệt hại khoảng 70ha rừng sau hỏa hoạn

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra ở xã Diễn Lợi (huyện Diễn Châu), bắt đầu từ 20 giờ ngày 26/6 khi lửa lan từ rừng thông ở xã Sơn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Sau nhiều giờ liền lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa.
Ngày 28/6, trao đổi với phóng viên, ông Lê Mạnh Hiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết, đến khoảng 8 giờ 15 sáng nay lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế, dập tắt vụ cháy rừng lớn tại địa bàn xã Diễn Lợi. Ước tính sơ bộ đã có khoảng 70ha rừng (bao gồm rừng thông và keo, tràm) chịu thiệt hại sau vụ hỏa hoạn.
Cũng theo ông Hiên, ngay sau khi vụ cháy rừng xảy ra, UBND huyện Diễn Châu đã huy động hơn 1.000 người, bao gồm lực lượng quân sự, công an, dân quân, người dân địa phương dập lửa cứu rừng. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thêm vào đó thời tiết nắng nóng, gió thổi mạnh, địa hình hiểm trở khiến lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác chữa cháy.
Trong đêm, lực lượng chức năng chủ yếu phát đường băng cản lửa ngăn đám cháy không tiếp cận đến khu dân cư. Sau nhiều giờ liền lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa.
Ước tính sơ bộ đã có khoảng 70h rừng chịu thiệt hại sau vụ hỏa hoạn. 
Trước đó, vụ cháy rừng ở Diễn Lợi bắt đầu từ 20 giờ ngày 26/6 khi lửa lan từ rừng thông ở xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. Trời nắng 40 độ C, gió phơn Tây Nam quạt mạnh khiến dải lửa có lúc dài cả trăm mét, cột khói cuộn cao khiến việc chữa cháy bất lực dù chính quyền điều động cả nghìn người. Lửa sau đó lan sang cả xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu.
Hiện lực lượng chức năng vẫn đang cắt cử lực lượng túc trực dập các vị trí có tàn tro, ngăn ngừa đám cháy bùng phát trở lại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần