Nghệ An: Triệt phá vụ vận chuyển heroin “khủng”

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều tổ trinh sát mai phục ập đến chặn bắt chiếc xe ô tô bán tải nghi vấn, đồng thời dùng các biện pháp nghiệp vụ khống chế các đối tượng, thu giữ lượng heroin và ma túy lớn.

 Lực lượng chức năng thu giữ 8 bao tải, trong đó có 150 bánh heroin và 126 gói ma túy dạng đá. Ảnh N.D
Ngày 9/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra làm rõ đường dây ma túy cực lớn vừa bị triệt phá, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 150 bánh heroin, 126kg ma túy dạng đá.
Cụ thể, trước đó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 1 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy rất lớn từ Lào về Nghệ An sau đó đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Đây là một đường dây ma túy xuyên quốc gia rất lớn, do một số đối tượng người Điện Biên móc nối với người Mông Lào, người Mông tại Nghệ An tạo thành.
Nguồn ma túy được các đối tượng lấy từ Lào vận chuyển lậu qua biên giới vào địa bàn Nghệ An rồi phân bổ ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Mỗi lần chuyển hàng, số ma túy được đem đi tiêu thụ rất lớn. Sau khi có thông tin, Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập Ban chuyên án để đấu tranh, triệt xóa bằng được đường dây ma túy khủng này.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định các đối tượng chính trong đường dây này gồm: Vừ A Thắng (SN 2001), Giàng A Minh (SN 1999), Lỳ A Pó (SN 2000), Mùa A Vừ (SN 1988) cùng trú tại xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Trong đó, đối tượng cầm đầu đường dây này là Lỳ A Pó.
Từ nguồn tin báo, các đối tượng này đang chuẩn bị thực hiện một phi vụ vận chuyển số lượng ma túy "khủng". Hiện ma túy đang tập kết tại Lào chuẩn bị đưa vào Nghệ An qua huyện Kỳ Sơn rồi đi ra Bắc. Ban chuyên án lập tức cử nhiều tổ trinh sát bố trí tại các điểm theo dõi, mai phục để chờ thời cơ phá án.
Vào khoảng 4 giờ ngày 8/12, trinh sát phát hiện các đối tượng rời khỏi nhà nghỉ Phanh Dần 2 (thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn) rồi leo lên chiếc ô tô bán tải lao nhanh trong đêm theo hướng đi Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn. Khoảng 20 phút sau, các đối tượng quay trở về với tốc độ cao chạy dọc theo tuyến quốc lộ 7. Khoảng 5 giờ sáng, khi chiếc xe bán tải nghi vấn chạy đến khu vực xã Tam Đình (Tương Dương), các mũi công tác đồng loạt bất ngờ chặn đứng chiếc xe lại. Bị trấn áp bất ngờ, 4 đối tượng cố thủ trong xe. Các trinh sát phải bắn chỉ thiên để trấn áp, rồi xông lên phá cửa kính ô tô tóm gọn các đối tượng trong xe bán tải.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 8 bao tải, trong đó có 150 bánh heroin và 126 gói là ma túy dạng đá.
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số hàng nói trên là heroin và ma túy dạng đá vừa nhận từ các đối tượng người Lào không rõ tên tuổi địa chỉ, định vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.
Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.