Xác định nguyên nhân vụ nổ rung chuyển khu phố tại Nghệ An

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ nổ có thể do nhân viên quên khóa van tổng của hệ thống bình gas công nghiệp trong nhà hàng.

Hiện trường vụ nổ nhà hàng lẩu nướng tại TP Vinh.
Liên quan đến vụ nổ xảy ra vào lúc 0h30 sáng 20/3, tại nhà hàng lẩu nướng không khói BBQ (số 5 đường Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An), sáng nay (21/3) công tác dọn dẹp hiện trường, khắc phục hậu quả vẫn đang tích cực được thực hiện.
Trao đổi với báo chí, Trung tá Nguyễn Đức Hùng - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 1 cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo đơn vị đã điều động 5 xe chuyên dụng cùng 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Hiện trường vụ nổ là dãy nhà 2 tầng do Công ty Cổ phần thương mại Phú An dùng làm nơi kinh doanh dịch vụ karaoke Family, nhà hàng lẩu nướng Sura BBQ, siêu thị đèn với tổng diện tích gần 1.200m2.

Lực lượng chức năng xác định, nơi bắt nguồn vụ nổ là tại nhà hàng lẩu nướng Sura BBQ. Dư chấn vụ nổ ảnh hưởng, gây thiệt hại trong vòng bán kính 100m.

Sau khi vụ nổ xảy ra dẫn đến cháy hệ thống bình gas, đồng thời có nguy cơ lan rộng và cháy nổ bình gas khác nên lực lượng chức năng đã triển khai 3 tổ công tác tiến hành chống cháy lan và làm mát, tháo dỡ bình gas.

Nhà hàng lẩu nướng Sura BBQ có 18 bình gas công nghiệp cỡ lớn loại 48kg. Trong đó, 8 bình gas được kết nối thành hệ thống bình gas cung cấp nhiên liệu khép kín cho nhà hàng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khóa van an toàn, phá dỡ cấu kiện, bóc tách từng bình gas và di chuyển được 15 bình gas ra ngoài an toàn.

Đến khoảng 3h25 sáng 20/3, vụ cháy được dập tắt, khống chế hoàn toàn. Hậu quả vụ nổ đã làm tòa nhà 2 tầng bị hư hỏng nghiêm trọng, nhiều cấu kiện bị sụp đổ, nhiều tài sản hư hỏng. Các tòa nhà trong bán kính 100m đều bị ảnh hưởng. Trong quá trình làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, 4 cán bộ chiến sĩ PCCC đã bị thương do bỏng và bị các mảnh kính cắt đứt chân, tay.

Trung tá Nguyễn Đức Hùng nhận định, nguyên nhân ban đầu của vụ nổ được xác định do khí gas. Do áp lực lớn, vụ nổ có sức công phá lớn khiến nhiều nhà, tài sản bị hư hỏng. Rất may vào thời điểm xảy ra vụ việc không có người bên trong nhà hàng nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc về người.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.