Nghi án chủ tiệm tạp hóa bị sát hại dã man ở Bình Dương

Theo VOV.VN
Chia sẻ Zalo

Chủ tiệm tạp hóa được phát hiện nằm gục trên vũng máu ở trong nhà với nhiều vết chém vào đầu và sợi dây chuyền vàng trên cổ đã bị mất...

Công an khám nghiệm hiện trường.
Khoảng 16 chiều 20/10, khi bà Võ Thị Thanh Thảo, 42 tuổi, đang bán nước giải khát ở quán có địa chỉ tại ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương thì có một nam thanh niên vào uống nước.
Khi bà Thảo mang nước đến bàn thì đối tượng này bất ngờ giật sợ dây chuyền mà bà Thảo đang đeo trên cổ. Bị giật bà Thảo đã chống cự và giật lại, trong lúc giằng co, đối tượng đã rút dao thủ sẵn trong người đâm vào người nạn nhân, rồi bỏ chạy.
Hiện trường nơi nạn nhân đuổi theo tên cướp rồi gục ngã.

Bị thương nhưng người phụ nữ vẫn cố đuổi theo tên cướp khoảng được 40 mét thì gục trên vỉa hè và tử vong sau đó.