Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Du khách mọi miền hành hương về thăm quê Bác

An Nguyên (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hàng ngàn du khách trên mọi miền Tổ quốc đã vượt hàng trăm km hành hương về Khu di tích Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) để bày tỏ lòng thành kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn ảnh: TTXVN

Theo thống kê sơ bộ, trong 2 ngày nghỉ lễ đầu tiên, Khu di tích Kim Liên đón trên 200 đoàn với khoảng 7.000 lượt khách tới tham quan. Dù lượng khách đổ về đông, Khu di tích Kim Liên đã điều động và phân công các cán bộ chuyên trách ở từng bộ phận, huy động toàn bộ người thuyết minh, hướng dẫn viên, đảm bảo tốt nhất công tác tiếp đón vừa đảm bảo tính tôn nghiêm, trật tự, vừa đảm bảo an toàn cho du khách khi vể thăm quê Bác, các cán bộ trong Ban Quản lý đã tăng cường hướng dẫn cho người dân thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch Covid-19.
Du khách trước khi vào đăng ký tham quan đều được các cán bộ khu di tích đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.Nguồn ảnh: Báo Nghệ An

Du khách trước khi vào đăng ký tham quan đều được các cán bộ khu di tích đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, trên phương tiện loa truyền thanh cũng liên tục phát các thông báo nhắc nhở người dân thực hiện giãn cách 1m khi vào thắp hương viếng Bác và tham quan tại các điểm di tích.
Ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Ban quản lý khu di tích Kim Liên cho biết, để phục vụ cho du khách tham quan quê Bác trong dịp lễ, Khu di tích Kim Liên đã mở cửa đón khách trở lại từ ngày 28/4.
Nguồn ảnh: Báo Nghệ An

Trước đó, Ban Quản lý đã huy động tối đa lực lượng tham gia công tác dọn vệ sinh, phun khử khuẩn tổng thể trong khu di tích đảm bảo thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt, các cán bộ nhân viên cũng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cho du khách thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch Covid-19 khi về tham quan tại Khu di tích Kim Liên.
Nhằm làm tốt công tác tiếp đón khách tham quan, Ban Quản lý khu di tích Kim Liên đã phối hợp với các cấp chính quyền ở tỉnh, huyện và xã tăng cường cán bộ chiến sĩ Công an kết hợp với bảo vệ Khu di tích để đảm bảo trật tự an ninh ở khu di tích quê Ngoại và quê Nội, cũng như bảo vệ tính mạng và tài sản cho du khách.