Nghiêm trị nhóm đối tượng tụ tập, điều khiển xe “đánh võng” tại Hà Nội

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khởi tố bị can, bắt tạm giam 1 đối tượng; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 2 đồng phạm là biện pháp nghiêm trị hành vi tụ tập, điều khiển xe gắn máy chạy nhanh lạng lách, “đánh võng” trên đường phố Thủ đô…

Ngày 20/4, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là biện pháp ngăn chặn, đồng thời răn đe các đối tượng thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập, điều khiển xe gắn máy chạy nhanh lạng lách, “đánh võng” gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông và cho chính bản thân các đối tượng. 
 Các đối tượng bị cơ quan công an khởi tố điều tra.
Trước đó, trên địa bàn Thủ đô xuất hiện một nhóm thanh niên có biểu hiện tụ tập, điều khiển xe gắn máy chạy nhanh lạng lách, “đánh võng” vào ban đêm trên một số tuyến phố, trong đó có khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Trước tình hình trên, Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với các đơn vị nghiệm vụ Công an TP Hà Nội có kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn. Sau thời gian bí mật thu thập chứng cứ lực lượng công an xác định, rạng sáng ngày 3/4, một nhóm đông thanh thiếu niên tụ tập tại khu vực nóc hầm Kim Liên – Đại Cồ Việt. Sau đó, nhóm đối tượng điều khiển xe máy chạy nhanh qua các tuyến phố Lê Duẩn – Nguyễn Thượng Hiền – Yết Kiêu – Trần Hưng Đạo…chạy ngược chiều đường Bà Triệu ra các tuyến phố thuộc khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Tại đoạn phố cổ Hàng Đào do đường hẹp và phát hiện có lực lượng công an bám theo, các đối tượng lập tức chia tách thành từng tốp nhỏ toả đi các hướng khác nhau.

Căn cứ tài liệu điều tra bước đầu xác định được 5 đối tượng tham gia việc tụ tập, điều khiển xe máy chạy nhanh, lạng lách đánh võng vào thời điểm trên. Ngày 13/4, Công an quận Hoàn Kiếm đã củng cố chứng cứ, ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, cơ quan công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Trường An (SN 1994, trú tại quận Đống Đa); khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thành Công (SN 1999, trú tại quận Hai Bà Trưng), Lê Tuấn Anh (SN 2000, trú tại quạn Hai Bà Trưng) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý, 2 đối tượng nam, nữ còn lại đều trong độ tuổi 15, 16, cơ quan công an đang điều tra, xem xét xử lý theo hướng răn đe, giáo dục.

Hiện tại, Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.