Nghiên cứu phản ánh về lao động phi chính thức

D. Tiêu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu vấn đề báo nêu về lao động phi chính thức tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 4/10/2017, báo chí có bài phản ánh: "Việt Nam có tới gần 2/3 tổng số lao động làm việc ở khu vực phi chính thức với năng suất lao động thấp, không được pháp luật bảo vệ, tác động tiêu cực đến sự phát triển bền vững. Điều này đặt ra vấn đề phải thúc đẩy chuyển dịch lao động phi chính thức sang chính thức nhằm bảo vệ quyền lợi lao động, thúc đẩy kinh tế quốc gia".

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu vấn đề báo nêu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần