Nghiên cứu triển khai dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống

Chia sẻ Zalo

KTĐT – UBND TP Hà Nội vừa có buổi làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) bàn về việc nghiên cứu, triển khai dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống.

Theo đại diện của JICA, đây là một trong những dự án quy mô lớn mà JICA tham gia đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật với mục tiêu đến cuối năm 2015 sẽ triển khai cấp nước cho Hà Nội. Chính phủ Nhật Bản cũng đánh giá cao và sẽ hỗ trợ cho dự án khoản vay 25 năm với mức lãi suất ưu đãi. Trong quy hoạch chung của Hà Nội, Nhà máy nước mặt sông Đuống sẽ đặt ở khu vực Phù Đổng (huyện Gia Lâm), dự kiến cung cấp nước cho Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương. Quy mô đất cho dự án khoảng 6,7ha, công suất đến năm 2020 là 300.000m3/ngày, đêm; đến 2030 là 600.000m3/ngày, đêm. Theo UBND TP, để phát huy hiệu quả, dự án cần phải xác định nhu cầu và khả năng cung cấp nước của nhà máy do liên quan đến việc bố trí vốn và tính toán hiệu quả đầu tư. Khoanh vùng phục vụ và giá nước cũng là vấn đề cần nghiên cứu. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã có quy định về giá trần nước sạch, do đó khi triển khai nhà đầu tư phải xây dựng giá trình UBND TP phê duyệt nhưng không được vượt quy định trần của Chính phủ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần