Ngõ 102 Trần Phú (Hà Đông) cần biển cấm đỗ xe

Minh Tường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị đã có bài phản ánh tình trạng xe tải, taxi dừng đỗ, gây cản trở giao thông, mất trật tự trong khu vực ngõ 102 Trần Phú (phường Mộ Lao, quận Hà Đông).

 Lực lượng Công an phường Mộ Lao vừa rời đi là ngõ 102 Trần Phú lại đỗ kín ô tô.
Theo phản hồi của Đại tá Vương Tiến Dũng - Trưởng công an quận Hà Đông, do ngõ 102 Trần Phú không có biển cấm dừng, đỗ ô tô nên các lái xe trong quá trình chờ chuyển hàng đã đỗ xe, gây cản trở giao thông trong khu vực.
Những ngày qua, Công an phường Mộ Lao cũng đã liên tục kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt các trường hợp dừng đỗ trên lòng đường, vỉa hè. Tuy nhiên, tình trạng nêu trên vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm. Hầu như từ sáng sớm đến tối muộn vẫn có hàng chục chiếc xe xe tải, taxi, ô tô cá nhân tùy tiện đỗ ngang dọc trên vỉa hè, lòng đường (ảnh), bất chấp việc gây cản trở giao thông, đẩy người đi bộ xuống lòng đường. Để xử lý dứt điểm tình trạng này, tránh gây bức xúc kéo dài trong dư luận Nhân dân, đề nghị Sở GTVT Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị liên quan xem xét cắm biển cấm đỗ xe trên đường ngõ 102 Trần Phú.