Ngô Sơn Đỉnh giành HCV cử tạ ở Olympic trẻ 2018

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đô cử Ngô Sơn Đỉnh mang về tấm HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic trẻ sau khi đứng đầu ở chung kết hạng 56kg nam diễn ra vào sáng 8/10.

Ngô Sơn Đỉnh thành công trong cả sáu lần cử.
Trong phần thi chung kết, có 6 VĐV tranh tài, Sơn Đỉnh chính là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đô cử sinh năm 2001 hoàn thành xuất sắc cả 6 lần nâng tạ để chinh phục được tấm HCV danh giá.
Ngay từ phần thi cử giật ở hạng 56kg, Sơn Đỉnh thành công trong cả 3 lần thực hiện, với mức tạ cuối là 114kg. Trong khi đó, đối thủ người Thái Lan Natthawat Chomchuen chỉ đạt 109kg.
Đến phần cử đẩy, Sơn Đỉnh lần lượt thực hiện thành công mức tạ 138kg, 142kg và 148kg. Trong khi đó, Natthawat chỉ thành công ở mức 130kg, sau đó thất bại khi nâng tạ 148 và 154 kg. HCĐ thuộc về đô cử người CH Czech Frantisek Polak với tổng cử 233kg.
Đây là chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp thi đấu ở giải trẻ của Sơn Đỉnh. Năm 2017, VĐV quê Tiền Giang giành 1 HCV, 2 HCĐ tại giải cử tạ thanh thiếu niên và trẻ vô địch châu Á.
Năm 2018, Sơn Đỉnh đã đoạt 3 HCV tại giải cử tạ thanh thiếu niên và trẻ châu Á, 2 HCĐ giải cử tạ vô địch trẻ thế giới.
Ngoài Sơn Đỉnh, cử tạ trẻ Việt Nam còn nhận tin vui đến từ lực sĩ Nguyễn Thị Thu Trang. Đô cử sinh năm 2003 này đã đem về tấm HCB ở hạng cân 44kg nữ với tổng cử 147kg.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần