Ngoại thành tưng bừng ngày tựu trường

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hòa trong không khí tưng bừng đón năm học mới của hàng triệu học sinh cả nước, sáng 5/9, hàng vạn học sinh ngoại thành đã hồ hởi dự Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

 Lãnh đạo huyên Mỹ Đức, Công ty TNHH Một Thành viên Xổ số kiến thiến Thủ gắn biển công trình trường Tiểu học Phù Lưu Tê
Đúng 7 giờ sáng ngày 5/9, 81 trường học trên địa bàn huyện Mỹ Đức đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020. Đây là năm thứ tư ngành giáo dục huyện Mỹ Đức thực hiện lễ khai giảng tổ chức thống nhất trên toàn quốc vào đúng ngày 5/9 - “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”. Tại lễ khai giảng năm nay, hầu hết các trường trong huyện đều tổ chức lễ khai giảng trang trọng tạo không khí vui tươi, nhộn nhịp cho ngày tựu trường. Các trường đều tổ chức các nghi thức của lễ khai giảng theo đúng qui định. Việc rút gọn phần lễ và tăng phần hội được xem là những nét đổi mới được thực hiện trong ngày hội khai trường những năm gần đây. Mỗi trường có một cách thể hiện khác nhau, song tinh thần chung trong ngày khai giảng diễn ra gọn nhẹ, khẩn trương nhưng vẫn không kém phần trang trọng. Năm học 2019 – 2020, toàn huyện Mỹ Đức có trên 45.000 học sinh ở 4 cấp học THPT, THCS, Tiểu học và Mầm non.
 Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức tặng hoa chúc mừng cô và trò trường Tiểu học Phù Lưu Tế
Đúng vào dịp khai giảng năm học mới 2018 - 2019, sáng 5/9, UBND huyện Mỹ Đức phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tổ chức lễ gắn biển công trình Trường Tiểu học Phù Lưu Tế. Công trình có tổng kinh phí xây dựng 28,2 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Thủ đô. Sau 3 năm thi công, đến nay công trình đã được đưa vào sử dụng theo đúng thiết kế, đáp ứng yêu cầu về kiến trúc mỹ quan môi trường sư phạm, đạt chuẩn Quốc gia, quy mô hơn 10.500m2, gồm: Khu nhà hiệu bộ 3 tầng; khu lớp học 2 tầng với 20 phòng học và các công trình phụ trợ phục vụ tốt cho việc giảng dạy và học tập của thầy trò trường Tiểu học Phù Lưu Tế.
 Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Lê Thị Hà đánh trống khai giảng tại trường THCS Tam Hưng
Đúng 7giờ 30, đồng loạt các trường học trên địa bàn huyện Thanh Oai tổ chức khai giảng trong không khí vui tươi, phấn khởi của các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh. Sau phần nghi thức hát Quốc ca trong lễ chào cờ, thầy và trò nghe đọc thư của Bí thư, Chủ tịch nước nhân ngày khai trường. Hiệu trưởng nhà trường tuyên bố khai giảng năm học mới và đánh trống khai trường. Sau phần lễ, học sinh tham dự phần hội là các tiết mục văn nghệ, tạo không khí vui tươi, sôi nổi cho học sinh bước vào năm học mới. Đáng chú ý, 100% nhà trường đều chú trọng việc tổ chức chào đón học sinh đầu cấp trang trọng, vui tươi để các em vững tin bước vào ngôi trường mới, năm học mới.
 Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 của trường THCS Tam Hưng
Năm học 2019 – 2020, toàn huyện Thanh Oai có tổng số 44.025 học sinh, trong đó cấp tiểu học là 19.231 học sinh ở cả 3 cấp học. Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Lê Thị Hà cho biết, 3 năm trở lại đây, huyện đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây mới 12 trường học và sửa chữa 15 trường học. Đồng thời, đầu tư hàng chục tỷ đồng để mua sắm bàn ghế, trang thiết bị phục vụ dạy và học. Hiện, toàn huyện có 52 trường đạt chuẩn Quốc gia (đạt tỷ lệ 72,2%). Trong năm 2019, huyện phấn đấu có thêm 5 trường chuẩn Quốc gia.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần