Ngoại trưởng Mỹ không loại trừ khả năng chạy đua làm Tổng thống

Cẩm Anh (Theo Straitstimes)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện tại, ông Pompeo vẫn nhấn mạnh việc ủng hộ Tổng thống Donald Trump tái đắc cử vào năm 2020.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, được coi là cận sự trung thành của Tổng thống Donald Trump hôm 29/7 cho biết sẽ không loại trừ việc tranh cử tổng thống một ngày nào đó.

 Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

"Tôi chưa thể dự đoán hợp đồng biểu diễn tiếp theo của mình sẽ là gì và rất có thể là trường hợp đó”, ông Pompeo chia sẻ khi trả lời câu hỏi về tham vọng chiếc ghế tổng thống.

"Nếu đó là một bước ngoặt tốt, thì không có gì tôi sẽ không xem xét làm cho nước Mỹ", ông Pompeo nói thêm. 

Ông Pompeo lưu ý quãng thời gian 18 năm của mình phục vụ trong quân đội cũng như Quốc hội Mỹ và bây giờ là dưới chính quyền Trump, đầu tiên là giám đốc CIA và giờ là bộ trưởng ngoại giao. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định ông cảm thấy có nghĩa vụ phải phục vụ đất nước.

Straitstimes khẳng định, chính trị gia 55 tuổi thuộc phe bảo thủ của Đảng Cộng hòa, dường như là một trong số ít thích ứng được với sự khó đoán định của Tổng thống Trump.

Hiện tại, ông Pompeo vẫn nhấn mạnh việc ủng hộ ông Trump tái đắc cử vào năm 2020.