Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm nhằm "hạ nhiệt" Aleppo

Tú Anh (Theo BBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc Ngoại trưởng Nga - Mỹ đàm phán bình thường hóa tình hình ở TP chiến lược Aleppo (Syria) được coi là bước tiến mới tại mặt trận này.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm bàn về việc bình thường hóa tình hình ở thành phố Aleppo, Syria.
Thông tin được Ngoại trưởng Nga mới đưa ra ngày 2/10. Theo đó, các cuộc hội đàm này đã bắt đầu từ hôm 1/10.
Nga và Mỹ vốn mâu thuẫn trong triển khai không kích ở TP Aleppo.
Đây là diễn biến mới trong cuộc khủng hoảng Syria. Trước đó, hai đầu tàu Mỹ - Nga đã mâu thuẫn gay gắt trong việc triển khai lực lượng chống khủng bố tại mặt trận này. Nga bắt đầu đưa máy bay sang ném bom ở Syria từ ngày 30/9 năm ngoái, nhằm vào các lực lượng chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad, bao gồm cả những lực lượng thân Mỹ. 
Bất chấp các lời cảnh báo từ Mỹ, Nga tuyên bố tiếp tục không kích quân nổi dậy ở Aleppo. Đại diện Điện Kremlin hôm 29/9 tuyên bố Không quân Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ quân đội Syria trong việc tấn công lực lượng nổi dậy ở Aleppo - thành trì do quân nổi dậy đang kiểm soát ở phía đông Syria. Trong khi đó, Mỹ từng cảnh báo sẽ chấm dứt mọi hợp tác quân sự nếu máy bay Nga tiếp tục ném bom.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) và phóng viên hãng tin AFP cho biết ngày 2/10, lực lượng chính quyền Syria đã tiến sâu hơn vào "chiến khu" Aleppo sau khi Nga tiến hành hàng chục cuộc không kích xuống thành phố miền Bắc này lúc nửa đêm.