Ngừng tìm kiếm MH370 sau 3 năm vô vọng

Lan Hương (Theo USA Today)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines MH370 sẽ kết thúc sau gần 3 năm không có kết quả.

“Mặc dù đã rất nỗ lực áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhất hiện có nhưng cuộc tìm kiếm vẫn không thể xác định được vị trí máy bay rơi”, thông báo chung của các cơ quan chức năng Malaysia, Australia và Trung Quốc đưa ra hôm nay 17/1.
 Một mảnh vỡ được cho là thuộc MH370.
Chính phủ Australia đã dẫn đầu cuộc tìm kiếm 160 triệu USD cho chiếc Boeing 777 ở vùng biển ngoài khơi phía Tây nước này, cho biết đã thực hiện tìm kiếm trên diện tích 120.000 km2.
Chiếc máy bay mang số hiệu MH370, mất tích trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh vào ngày 8/3/2014 với 227 hành khách và 12 người thuộc phi hành đoàn. Chiếc máy bay đã mất tín hiệu chỉ sau 40 phút cất cánh.
Kể từ sau khi chiếc máy bay mất tích, khoảng 30 mảnh vỡ được tìm thấy ở các bãi biển của Mozambique, Tanzania, Nam Phi được cho là thuộc về máy bay MH370. Một số chuyên gia đã đề nghị tìm kiếm mở rộng thêm 25.000 km2 ở khu vực phía Bắc vùng biển đã tìm kiếm ở Nam Ấn Độ Dương nhưng đại diện Cục An toàn Giao thông Australia đã từ chối vì cho rằng kết quả phân tích của các chuyên gia là không đủ chính xác để tiếp tục cuộc tìm kiếm.
Mặc dù đã được thông báo về việc chấm dứt chiến dịch tìm kiếm nhưng người nhà của các nạn nhân vẫn không đồng ý với kết luận này. Họ kêu gọi các nhà chức trách tiếp tục tìm kiếm máy bay mất tích ở những khu vực khác.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần