Bộ trưởng bị trục xuất, người biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ đụng độ cảnh sát Hà Lan

Lan Hương (Theo The Guardian/BBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cảnh sát chống bạo động của Hà Lan đã đụng độ với những người biểu tình ở Rotterdam, sau khi một Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ bị trục xuất khỏi Hà Lan.

Cảnh sát đã phải sử dụng vòi rồng để giải tán khoảng 1.000 người biểu tình ở bên ngoài Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Hà Lan.
 Đụng độ dữ dội giữa cảnh sát Hà Lan và người biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ.
Sự việc này xảy ra sau khi bà Fatma Betul Sayan Kaya - Bộ trưởng Chính sách xã hội và gia đình Thổ Nhĩ Kỳ, bị từ chối nhập cảnh vào Lãnh sự quán ở Rotterdam và được cảnh sát đưa tới biên giới Đức.
 Cảnh sát Hà Lan được huy động để giải tán người biểu tình.
Trước đó, chính quyền Amsterdam cũng cấm Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ vào nước này bằng máy bay, gây ra một số căng thẳng ngoại giao giữa 2 nước.
 Khoảng 1000 người biểu tình trước Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Hà Lan.
Các Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch sẽ tham dự và phát biểu vận động khoảng 5,5 triệu kiều dân nước này ở bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16/4 về việc tăng cường quyền lực cho Tổng thống Erdogan. Tuy nhiên, giới chức Amsterdam cho rằng, điều này có thể gây bất ổn cho nước này, trong bối cảnh cuộc bầu cử sắp đến gần.