Người dân cả nước hân hoan đón năm mới 2020

Văn Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào 17h ngày 31/12 (giờ Hà Nội), các quốc đảo Samoa, Tonga và Kiribati ở châu Đại Dương đã trở thành những nơi bước sang năm mới 2020 đầu tiên trên thế giới do nằm ở múi giờ GMT +14.

Tiếp đó quần đảo Chatham của New Zealand sẽ bước sang 2020 sau đó 15 phút. Còn tại Australia, các TP nằm ở phía Đông quốc gia này gồm: Melbourne, Sydney và Canberra sẽ là những nơi đón năm 2020 đầu tiên. 
Màn pháo hoa chào đón năm mới ở Cầu cảng Sydney (Australia) tối 31/12. Ảnh: AFP

Hà Nội: Tưng bừng các chương trình "đếm ngược" chào năm mới

Năm nay TP Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2020. Tuy nhiên, các hoạt động văn nghệ hay chương trình Countdown chào năm mới vẫn diễn ra như mọi năm.

Trong đó, tại vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ sẽ diễn ra chương trình "Countdown 2020 - Vũ khúc ánh sáng". Tại đây, du khách sẽ được hòa mình vào không khí âm nhạc sôi động, tận hưởng khoảnh khắc đếm ngược và cùng tham gia giao lưu với các nghệ sĩ: Phương Uyên, Lưu Hương Giang, nhóm Ngũ Cung, Oplus, Nhật Thủy, Jayden Trịnh, Thiều Bảo Trang, Bùi Lan Hương, Đinh Mạnh Ninh…

Từ 21h30 tại tượng đài cảm tử (Hồ Hoàn Kiếm) chương trình nghệ thuật "Chào xuân 2020" sẽ diễn ra với sự góp mặt của các ca sĩ như Nguyễn Khắc Hiếu, Tô Hải Ninh, Bảo Kim và nhóm nhạc Bbstar, nhóm Jazz glory band thực hiện.

Với những người yêu thích sự sôi động có thể tìm thấy 2 đại nhạc hội xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, gồm khu vực quảng trường Cách mạng Tháng Tám và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, đường đôi phố Đinh Tiên Hoàng. Tại các sự kiện này có sự tham gia của những nghệ sĩ như Tuấn Hưng, Tóc Tiên, Soobin Hoàng Sơn, Da Lab...

Bên cạnh đó, trên địa bàn các quận, huyện, thị xã như: Thạch Thất, Sơn Tây, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy cũng sẽ đồng loạt diễn ra các chương trình nghệ thuật chào năm mới 2020 do Nhà hát cải lương Hà Nội, Nhà hát nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội, Trung tâm văn hóa thành phố, Nhà hát chèo Hà Nội, Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội biểu diễn.

Đêm rực rỡ sắc màu tại TP Hồ Chí Minh

Tại TP Hồ Chí Minh, ngoài chương trình bắn pháo hoa tại 3 điểm (khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, quận 2; tòa nhà Landmark 81, quận Bình Thạnh; điểm bắn tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11), trong đêm giao thừa Tết Dương lịch 2020, khu trung tâm TP sẽ rực rỡ sắc màu với nhiều hoạt động trình diễn ánh sáng nghệ thuật.

Trụ sở UBND TP, Nhà hát TP, Bưu điện TP, UBND quận 1, Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ mở hệ thống đèn trang trí hiện có trong thời gian diễn ra các hoạt động chào đón năm 2020.

Đáng chú ý, Lễ hội ánh sáng Countdown Lights 2020 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ sẽ chính thức bắt đầu từ 20h ngày đến 0h ngày 1/1/2020. Đây là năm thứ 3 liên tiếp chương trình này diễn ra.

Với chủ đề "Cộng đồng chung - Tương lai chung - Ngôi nhà chung" (Our people - Our future - Our home), chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật sôi động với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ: Thanh Bùi, Sơn Tùng M-TP, Vũ Cát Tường, Trọng Hiếu, Ngọt, Phan Mạnh Quỳnh, Võ Hạ Trâm, Đỗ Hải Anh, Lyricist...

Chương trình sẽ đem đến những trải nghiệm thị giác mới lạ với "khoảnh khắc công nghệ tương tác ảo AR đặc biệt" trình diễn những hiệu ứng bất ngờ dành cho khán giả.