Người dân đổ về Hà Nội sau kỳ nghỉ, đường phố nội thành thông thoáng

Quý Nguyễn - Quang Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong khi các cửa ngõ vào Thủ đô trong tình trạng "nghẹt thở" thì đường phố nội thành thông thoáng, đảm bảo lưu thông bình thường sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2021 dù lượng người và phương tiện đổ về Thủ đô trong chiều và tối 3/1 tăng đột biến.

 Người dân từ các tỉnh, TP lân thận ùn ùn đổ về Hà Nội sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2021.
Kết thúc 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2021, người dân từ các tỉnh, TP lân cận đổ dồn về Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Ngoại trừ một số tuyến đường ở cửa ngõ Thủ đô áp lực giao thông tương đối lớn thì nhìn chung tình hình giao thông trên các tuyến phố chính trong nội đô ổn định, thông thoáng, không có ùn tắc xảy ra.
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi nhận được trong cuối giờ chiều 3/1:
 Từ chiều 3/1, các phương tiện từ khắp mọi nẻo đường đổ dồn về Hà Nội, ai cũng lĩnh kỉnh đồ đạc mang từ quê lên.
 Nhiều người tay xách nách mang ngồi trên xe, chen chúc giữa đám đông mong sớm về đến nhà.
 Đầu đường Nguyễn Xiển thông thoáng.
 Nút giao Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ cũng rất thông thoáng, giao thông thuận lợi.
 Áp lực giao thông chỉ gia tăng tại các nút giao có tín hiệu đèn giao thông và gần khu vực bến xe Nước Ngầm.
 Các phương tiện di chuyển rất chậm trên đường Giải Phóng, đoạn cách bến xe Giáp Bát chừng 200m.
 Dù lượng phương tiện đông nhưng ùn tắc không xảy ra mà chỉ xuất hiện hiện tượng ùn ứ cục bộ.
 Người dân đổ ra đường đi bộ tìm người thân tại khu vực gần cổng bến xe Giáp Bát.
 Ra khỏi trục đường Giải Phóng, tình trạng ùn ứ đã không còn. Đường Trường Chinh rất thông thoáng.
 Đường Nguyễn Trãi cũng rất thoáng đãng, không có ùn ứ xảy ra.
 Tình trạng xe hợp đồng dừng, đỗ để trả khách dọc đường xuất hiện khá phổ biến trên các tuyến phố vào chiều 3/1.
 Taxi cũng tranh thủ ghé "bến cóc" trên Đại lộ Thăng Long để "vợt" khách.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần