Vụ cháy tại Công ty phích nước Rạng Đông: Người dân hốt hoảng di dời đồ đạc

Nguyễn Định
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lo sợ lửa cháy lan sang khu dân cư, hơn chục gia đình trên phố Hạ Đình khẩn cấp di dời đồ đạc.

Theo ghi nhận của PV báo Kinh tế & Đô thị, đến hơn 20h ngày 28/8, đám cháy vẫn đang bốc lên tại khu nhà xưởng sản xuất của công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (7-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Dù lực lượng cứu hỏa tích cực dập lửa nhưng ngọn lửa có nguy cơ lan rộng sang một số nhà dân ở mặt phố Hạ Đình.
Trước nguy cơ đó, khoảng hơn 10 nhà dân liền kề vụ hỏa hoạn đã hô hào nhau chuyển đồ đạc ra ngoài.
Lực lượng PCCC tích cực dập lửa. 
Các lực lượng chức năng cùng chính quyền giúp đỡ và cảnh báo người dân để ý trông chừng tài sản của mình.
Trong khi đó, 1 vài người dân trong tinh thần hoảng loạn, liên tục gọi điện cho người thân để thông báo tình hình...
Đến khoảng 21h, ngọn lửa cháy lan sang nhà dân đã được khống chế. Tuy nhiên, lửa trong kho hàng vẫn cháy âm ỉ. Các hộ dân xung quanh được trấn an nhưng cũng chưa dám đưa đồ đạc quay trở lại nhà.