Người dân Quảng Ngãi hối hả lo chống bão số 9

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Được cảnh báo mức độ nguy hiểm của cơn bão số 9 (Molave), người dân các vùng ven biển, có nguy cơ sạt lở ở Quảng Ngãi đã khẩn trương chèn chống, gia cố nhà cửa trước khi bão đổ bộ.

 Tại thôn Phước Thiện (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn), triều cường gây xói lở ăn sâu vào đất liền. Hàng chục ngôi nhà nằm bên mép sóng có nguy cơ bị cuốn trôi nếu bão số 9 đổ bộ. Người dân phải dùng bao cát, lưới thép làm bờ kè bảo vệ nhà cửa.
 Người dân hối hả ra biển xúc cát về gia cố nhà cửa.
 Theo ông Ngô Văn Dụng - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, nếu bão số 9 ở cấp độ 4 thì toàn huyện phải di dời trên 5.000 hộ dân với trên 20.000 nhân khẩu.''Công tác di dời dân sẽ được triển khai vào sáng 27/10, đặc biệt ưu tiên cho khu vực bị ảnh hưởng bởi triều cường. Huyện sẽ hoàn thành việc di dời dân trước 17 giờ ngày 27/10 theo chỉ đạo của UBND tỉnh”, ông Ngô Văn Dụng thông tin.
Tại xã Nghĩa An, TP Quảng ngãi, người dân cũng khẩn trương ra biển xúc cát chèn chống, gia cố nhà cửa. Ông Nguyễn Đỡ (thôn Tân An, xã Nghĩa An) lo lắng: ''Sống gần biển, bao năm đã hứng chịu rất nhiều cơn bão nên mình không thể chủ quan. Lần này khi nghe tin bão số 9 rất mạnh, gia đình nơm nớp lo sợ nên mang cát về chằng chống thêm nhà cửa''.
Các cây xanh khu vực trung tâm TP Quảng Ngãi cũng đã được tỉa, chặt gọn ngay trong đêm 26/10.
Tại huyện Lý Sơn, trong sáng 27/10 đã có gió cấp 6, các ngành chức năng đang khẩn trương phòng chống bão.
Tàu thuyền đã được đưa về nơi trú tránh an toàn.
Ngay trong sáng nay (27/10), UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập các Đoàn công tác và phân công phụ trách địa bàn để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9.
Trước đó, tại cuộc họp khẩn triển khai công tác ứng phó bão số 9 vào chiều 26/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu hoãn tất cả các cuộc họp từ sáng 27/10 để tập trung cho công tác chỉ đạo phòng, chống bão. Tỉnh này cũng cho học sinh nghỉ học từ chiều nay (27/10) đến hết 29/10.