Người dân Thủ đô tích trữ thực phẩm ứng phó mưa bão

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bão số 10 được dự báo là cơn bão mạnh nhất trong vòng 3 năm trở lại đây với cấp gió mạnh, di chuyển nhanh và vùng ảnh hưởng khá rộng. Vì vậy, trong sáng nay (15/9), nhiều người dân Hà Nội đã đi chợ từ rất sớm mua rau xanh, thực phẩm cho gia đình.

Chợ truyền thống mua nhanh, bán nhanh

Mới 10 giờ sáng 15/9, Ban quản lý chợ Dịch Vọng thông báo, do ảnh hưởng của mưa bão nên chợ chỉ họp đến 10 giờ 30, bà con mua nhanh và về nhanh, đúng giờ chợ sẽ đóng cửa.
Theo quan sát của phóng viên nhiều hàng bán thịt, rau xanh đã hết hàng chuẩn bị thu dọn về; các hàng thực phẩm khác cũng còn lại rất ít hàng.
Mới 10 giờ sáng, nhiều hàng thịt ở chợ Dịch Vọng đã bán hết hàng.
Người dân mua những miếng thịt cuối cùng phiên chợ sáng.
Một tiểu thương bán rau tại chợ cho biết: "Sáng nay, bà con đi chợ khá sớm, họ mua rau xanh, củ quả mỗi loại một ít. Bình thường giờ này mới là lúc chợ đông nhất vì sinh viên ngủ dậy muộn, hoặc đi học về mới đi chợ. Tôi đã bán hết rau xanh, chỉ còn một số củ, quả như: Bí xanh, khoai tây, bầu, mướp".

Một chị bán trái cây chia sẻ, mọi ngày giờ này chợ còn rất đông người mua nhưng hôm nay ai cũng đi mua hàng sớm, chợ cũng đã hết hàng. Giá cả các mặt hàng không tăng. Rau cải các loại giá dao động từ 12.000 - 14.000 đồng/kg, đỗ đũa có giá 12.000 - 13.000 đồng/kg, cà chua 20.000 đồng/kg, bí xanh 10.000 -13.000 đồng/kg, su su 4.000 đồng/kg.
Nhiều người mua rau xanh, củ quả.
Giá cả nhiều mặt hàng không tăng so với những ngày trước.
Cũng trong sáng nay, tại chợ Thành Công, quận Ba Đình, đến gần trưa, nhiều cửa hàng cũng đã bán vơi hết hàng. Một tiểu thương kinh doanh thịt chia sẻ: Sáng nay, nhiều người đi chợ rất sớm mua hàng. Mặt hàng họ hướng tới là rau xanh và thịt cá để tích trữ.

Các mặt hàng thịt, cá không tăng giá, nhưng hàng bán nhanh hơn mọi ngày. Theo tìm hiểu của phóng viên, giá bán thịt lợn sấn, bắp giò, ba chỉ ở một số chợ đều bán ở mức từ 60.000 - 80.000 đồng/kg (tùy chợ); nạc vai, nạc thăn, sườn non bán với giá từ 75.000 - 90.000 đồng đồng/kg (tùy chợ).

Cá rô phi đơn tính bán với giá từ 35.000 - 50.000 đồng/kg (tùy chợ và tùy cá con to hay nhỏ). Cá trắm cỏ nguyên con có giá từ 50.000 - 70.000 đồng/kg (tùy chợ và tùy con to nhay nhỏ).

Theo các tiểu thương, lo Hà Nội mưa to bị ngập, bà con không chở thực phẩm, rau xanh vào nội thành được do đó giá cả tăng hơn ngày thường.

Siêu thị nhộn nhịp...

11 giờ 30 trưa, tại siêu thị Big C Thăng Long tấp nập khách mua hàng ở quầy rau xanh, thịt, cá. Một người mua hàng chia sẻ: "Nghe nói bão số 10 có thể gây mưa lớn cho Hà Nội nên mình tranh thủ mua ít rau xanh, thịt dự trữ".
 Nhiều người mua rau xanh, củ, quả, thịt tại Big C.
 
Để chủ động nguồn cung thực phẩm, rau xanh phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân, siêu thị Big C đã tăng lượng dự trữ thịt, rau xanh hơn so với bình thường. Tại đây, giá cả các mặt hàng cũng không tăng. Cụ thể, cải ngọt 16.000 đồng/kg, cải thìa 19.000 đồng/kg, rau mồng tơi 15.000 đồng/kg, rau muống 13.500 đồng/kg, bí xanh 20.000 đồng/kg, bầu 28.000 đồng/kg, thịt ba chỉ 97.000 đồng/kg, thịt sấn và nạc vai, 75.000 đồng/kg, thịt thăn bò 425.000 đồng/kg.