Người dân TP Hồ Chí Minh nô nức chào đón ngày lễ 30/4 - 1/5

Huy Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn nhiều hoạt động văn hóa giải trí đặc sắc, nổi bật nhất là chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật vào tối nay (30/4).

Dòng người xếp hàng dài để vào tham quan di tích lịch sử Dinh Độc lập.
Ghi nhận tại khu vực công viên 30/4 trước Dinh Độc Lập vào sáng nay (30/4), hàng vạn người dân đã đổ về tham quan, nghỉ ngơi trong dịp lễ 30/4 - 1/5. Đặc biệt, đoàn đua xe đạp Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh 2018 với hành trình “Non sông liền một dải” đã kết thúc trước hội trường Thống Nhất sau chặng thứ 30 từ TP Vĩnh Long đến TP Hồ Chí Minh dài 145km.
Trong khi đó, chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và ở các quận 2, 9, 12, Tân Phú, Bình Tân, các huyện cũng đã thu hút hàng nghìn người dân tham gia.
Người dân chờ đón đoàn đua xe đạp Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh 2018.
Thời tiết tại TP Hồ Chí Minh sáng nay trời nắng đẹp, nhiệt độ khá nóng khiến lượng người đổ về các khu du lịch Đầm Sen, Suối Tiên tăng cao. Tại Đầm Sen đã diễn ra các hoạt động thả diều, thi flycam, chương trình nghệ thuật đặc sắc, tái hiện không gian nghệ thuật đưa người xem trở lại một Sài Gòn thập niên 60 - 70 trong phim trường “Góc Sài Gòn”.
Công viên Đầm Sen thu hút rất đông người dân và du khách đến nghỉ ngơi, giải trí
Dịp 30/5, 1/5 tại những khu du lịch, quán cà phê sinh thái luôn thu hút rất đông người dân.
Sự kiện nổi bật nhất trong ngày 30/3 là vào 21h đến 21h15 tối nay, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại 2 điểm. Điểm thứ nhất bắn tầm cao tại nóc hầm vượt sông Sài Gòn, quận 2. Điểm thứ hai tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11.

Kinh phí thực hiện bắn pháo hoa từ các nguồn xã hội hóa và chương trình bắn pháo hoa này cũng được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, UBND TP Hồ Chí Minh cũng trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố từ ngày 23/4 đến 17/6 tại các tuyến đường Lê Duẩn, vòng xoay Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch... Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi và Cung Văn hóa Lao động TP đang diễn ra triển lãm "TP Hồ Chí Minh - Khát vọng vươn cao", "Công nhân lao động TP Hồ Chí Minh năng động, tích cực đổi mới", "Phát huy truyền thống yêu nước của giai cấp công nhân trong sự nghiệp CNH-HĐH". Các triển lãm phục vụ nhu cầu tham quan của công chúng đến ngày 4/5.
Khu vực Thảo Cầm Viên cũng là sự lựa chọn lý tưởng để người dân tham quan, thư giãn
Đôi bạn trẻ trên đường sách Nguyễn Văn Bình.
Dòng người xếp hàng vào tham quan di tích Dinh Độc Lập.
Nhiều người háo hức chờ đón đoàn đua xe đạp cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần