Người Hà Nội đạp xe lọc nước hồ

Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cứ vào buổi chiều hay sáng sớm hàng trăm người dân Thủ đô vừa tập thể dục vừa đạp xe lọc nước bảo vệ môi trường tại hồ Hoàng Cầu, Hà Nội.

Các bộ xe đạp lọc nước do Công ty Bridgestone trao tặng UBND quận Đống Đa và được lắp đặt tại hồ Hoàng Cầu nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng chung tay giải quyết vấn đề ô nhiễm nước hồ tại Hà Nội.
Những chiếc xe đạp này hoạt động theo cơ chế dùng sức đạp của con người để chuyển hoá thành dòng điện tác động đến bộ lọc nước và dẫn dòng nước sạch trở về hồ. Với xe đạp lọc nước, người dân vừa có thể đạp xe tập thể dục vừa góp phần làm sạch nguồn nước.
Ngay sau khi được lắp đặt từ ngày 15/12, người dân sống gần hồ Hoàng Cầu đã được thử sức với thiết bị mới này đều rất hào hứng. Một người dân sống tại ngõ 59 phố Hoàng Cầu chia sẻ, những chiếc máy này rất hữu ích vừa giúp người dân tập thể dục nâng cao sức khỏe vừa tạo môi trường hồ trong sạch. 
Dưới đây là một số hình ảnh người dân vừa tập thể dục vừa làm sạch nước hồ Hoàng Cầu:
 Xe đạp lọc nước được lắp đặt bên hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội) thu hút người dân đến trải nghiệm.

Giờ đây, ngoài việc chạy, đi bộ quanh hồ, người dân đã có thể thử sức với môn đạp xe.

Với mô hình này, người dân vừa có thể đạp xe tập thể dục, vừa lọc sạch nguồn nước.

Cơ chế hoạt động của những chiếc xe đạp này là dùng sức đạp tạo ra dòng điện, kích hoạt máy bơm hút nước hồ vào bể lọc thông qua hệ thống ống.

 Nước hồ được hút lên, chứa trong thùng lọc có cát và các vật liệu có khả năng hấp thu các chất gây ô nhiễm nguồn nước.
 Sau khi qua quá trình lọc, 2 vòi xả gắn phía dưới tự động đưa nước đã lọc trở lại hồ.
 Hình thức mới này thu hút nhiều người dân từ trẻ nhỏ đến người già.
 
 
 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần