Người Hà Nội tấp nập đi lễ chùa sáng mùng 1 Tết mong Quốc thái dân an

Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng mùng 1 Tết tại Thủ đô Hà Nội, dòng người đổ về các ngôi chùa lớn lễ Phật cầu may ngày một đông.

Đi chùa đầu năm là nét văn hóa của người Việt Nam nói chung và người Hà Thành nói riêng qua bao thế hệ. Người dân đến chùa ngày đầu năm để cầu mong gia đình hạnh phúc, công danh thành đạt và Quốc thái dân an. Ngay từ sáng sớm, các ngôi chùa lớn tại Thủ đô như chùa Quán Sứ, chùa Trấn Quốc, đền Ngọc Sơn…, người dân đã nhộn nhịp đổ về lễ Phật cầu may.
Một số hình ảnh phóng do PV ghi nhận tại chùa Quán Sứ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần