Hải Dương: Người phụ nữ lẻn vào ổ dịch thu tiền bán rượu bị phạt 3 triệu đồng

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người phụ nữ vì nóng lòng thu nợ, đã bám theo xe thu rác vào khu phong tỏa vừa bị chính quyền TP Hải Dương xử phạt và yêu cầu đi cách ly.

Bà Mười bị đưa đi cách ly ngay trong đêm.

Bà Trịnh Thị Hạnh - Bí thư Đảng ủy phường Trần Phú (TP Hải Dương) cho biết, vào lúc giờ 17 giờ 40 phút chiều 21/5, bà Đỗ Thị Mười (SN 1976, trú tại thôn Trường Đáp, xã nam Hồng, huyện Nam Sách) đã bám theo xe thu gom rác của Công ty Môi trường và đô thị để lẻn vào khu phong tỏa Gốc Mít, nơi là ổ dịch phức tạp của Hải Dương.
Bà Đỗ Thị Mười mới vào khu phong tỏa được chừng 10m thì bị Tổ trực chốt phát hiện và đưa về phường.
Bà Mười khai, trước đó bà có bán rượu cho 1 hộ dân, cạnh nhà 1 F0. Do đến lịch hẹn lấy tiền nợ nên bà đã tìm cách đến nhà người này thu tiền.
Khi về phường bà đã không chấp hành ký vào biên bản vi phạm mà còn nằm ra ghế ở phòng tiếp dân để kiến nghị tổ công tác. Cán bộ phường đã phải mua sữa, bánh và nước cho cho bà ăn tối để tiếp tục làm việc.
Đến 22 giờ đêm thì bà Mười chịu chấp hành và lên xe y tế về Trạm y tế xã Nam Hồng, huyện Nam Sách.
Bà Đỗ Thị Mười đã bị UBND phường Trần Phú xử phạt 3 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần