Đà Nẵng: Trường hợp sử dụng trái phép ma túy tăng 202% trong 5 năm

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 5 năm kể từ tháng 8/2014 đến 2019, Công an TP Đà Nẵng phát hiện 14.904 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, nhiều hơn 9.970 trường hợp (tăng 202%) so với giai đoạn 2010 - 2014.

Số người sử dụng ma túy tăng cao
Chiều 23/12, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 20/8/2014 (gọi tắt Chỉ thị 37) của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, công tác phòng chống, kiểm soát tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn TP Đà Nẵng; triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. 
Báo cáo tại hội nghị cho biết, qua 5 năm, các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy đã phát hiện, bắt giữ 882 vụ/1.241 đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy; thu giữ 79,5kg ma túy, 3 khẩu súng, 3 quả lựu đạn, 18 ô tô, 388 xe máy, 884 điện thoại di động, 3 tỷ đồng cùng nhiều tang vật khác.
Trong đó, đã triệt phá nhiều đường dây vận chuyển, mua bán ma túy với số lượng lớn vào TP; đã khởi tố 882 vụ/1.239 bị can. Viện kiểm sát Nhân dân đã truy tố 765 vụ/1.077 bị can phạm tội về ma túy.
Các đối tượng bị Công an quận Sơn Trà bắt quả tang sử dụng ma túy hồi tháng 2/2019. 
Công an TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều đợt ra quân kiểm tra, qua đó phát hiện 14.904 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, nhiều hơn 9.970 trường hợp (tăng 202%) so với giai đoạn 2010 - 2014. Trong đó, số tái nghiện 20,7%, số nghiện mới chiếm 11,2%, số mới phát hiện sử dụng chiếm 54% và số ngoại tỉnh chiếm 14,1%.
Qua rà soát, thống kê, tính đến ngày 15/8/2019, trên địa bàn TP Đà Nẵng có 3.803 người nghiện, người sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý (trong đó người nghiện là 1.996 người, chiếm 52,5%).
5 năm qua, Đà Nẵng đã tổ chức cai nghiện cho 3.791 lượt người. Ngoài ra, có 884 lượt người đi cai nghiện tự nguyện; có 56/56 xã, phường thành lập Tổ cai nghiện ma túy và có ban hành quyết định, quy chế, kế hoạch cụ thể.
Công tác quản lý và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện được các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với gia đình quan tâm, phối hợp chặt chẽ để giúp đỡ học viên nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng.  
 Ma túy tang vật thu được sau khi Công an Đà Nẵng phá chuyên án 128 H, triệt phá các đường dây đưa ma túy từ nơi khác về Đà Nẵng để tiêu thụ.  
Theo đánh giá chung, qua 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 37, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy đạt được nhiều kết quả quan trọng; tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy được kiềm chế, không để xảy ra “điểm nóng”, phức tạp về an ninh trật tự liên quan đến ma túy.
Tuy nhiên, công tác phòng chống ma túy trên thực tế vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Theo đó, đầu tư cho công tác phòng chống ma túy chưa nhiều, mà chủ yếu giao cho lực lượng công an nên kết quả chưa cao như mong muốn. Các lực lượng chức năng chưa phát hiện được đường dây, đầu nậu ma túy lớn, mà chủ yếu các vụ nhỏ lẻ, trong khi tình hình ma túy diễn biến ngày càng phức tạp.
Công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức nên số người cai nghiện còn hạn chế, chưa hiệu quả. Công tác quản lý sau cai nghiện còn nhiều khó khăn. Đội ngũ cán bộ y tế làm công tác cai nghiện, chăm sóc bệnh nhân, điều trị cắt cơn còn thiếu, chưa được đào tạo bài bản, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Công tác tuyên truyền phòng chống ma túy còn mang tính hình thức, chủ yếu tuyên truyền trên diện rộng.
Nguy cơ Cảng Đà Nẵng thành nơi sản xuất và vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng dự báo: Trong thời gian tới, do tình hình ma túy tại khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, các đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy lợi dụng Việt Nam để làm địa bàn tiêu thụ, trung chuyển ma túy đi các nước khác qua các cửa khẩu, trong đó có TP Đà Nẵng.
Vì vậy, dự báo trong thời gian tới, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Đà Nẵng vẫn còn diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm ngày càng tinh vi, liều lĩnh, manh động hơn.

Tang vật trong vụ ma túy mà công an quận Hải Châu bắt vào tháng 8/2019. 

“Không loại trừ việc các đối tượng phạm tội lợi dụng hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu hợp pháp để tổ chức sản xuất và vận chuyển ma túy xuyên quốc gia qua cảng Đà Nẵng. Tình trạng người nghiện, người sử dụng ma túy gia tăng sẽ kéo theo các loại tội phạm về ma túy và các loại tội phạm khác gia tăng là nguy cơ gây mất an ninh trật tự”, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhận định
Từ những nhận định trên, hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới để công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn TP Đà Nẵng đạt hiệu quả cao.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 37.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho rằng: Vấn đề liên quan đến ma túy hết sức phức tạp, hết sức nóng, thu hút nhiều người quan tâm. Diễn biến tội phạm và tệ nạn ma túy ngày càng phức tạp, khó kiểm soát. Đà Nẵng đã đưa ra nhiều biện pháp đấu tranh nhưng trên thực tế hiệu quả không như mong muốn.
“Theo nhận định của tôi, công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy vô cùng khó khăn, phức tạp. Tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, liều lĩnh, bất chấp. Người sử dụng ma túy ngày càng trẻ. Cơ hội sử dụng ma túy ngày càng nhiều lên khi ngày càng nhiều cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường. Các loại ma túy cũng ngày càng nhiều…
Tuy nhiên, cách thức đấu tranh với tội phạm ma túy chưa có nhiều thay đổi, đột phá để tấn công có hiệu quả”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.