Saturday, 07:51 31/10/2020
GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh: Người ta chỉ nhớ đến rừng khi xảy ra lũ lụt
Kinhtedothi - GS. TSKH Đặng Huy Huỳnh, nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam), đã chia sẻ như trên với Kinh tế & Đô thị xung quanh câu chuyện thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung thời gian qua.
GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam). |
Tại Việt Nam, Chính phủ luôn nhấn mạnh: Không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế. Đây là nhận thức hết sức đúng đắn. Phát triển kinh tế là cần thiết, nhưng sự phát triển đó cần gắn với an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Đây là nền tảng cho phát triển bền vững. Mặc dù chủ trương của Nhà nước là đúng đắn, nhưng thực tế có lúc, cơ nơi vẫn có hiện tượng xem nhẹ, vẫn chạy theo lợi nhuận mà không nghĩ đến hậu quả khi xảy ra thiên tai.Giáo sư có đề xuất giải pháp gì để những thảm hoạ như đã xảy ra tại các tỉnh miền Trung thời gian qua không lặp lại?- Thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung là bài học nhắc nhớ chúng ta về vai trò của cộng đồng, những người gắn bó với rừng như đời sống của chính mình. Do đó, giải pháp đầu tiên là cần phát huy triệt để ý thức cộng đồng địa phương, giáo dục cộng đồng biết tôn trọng thiên nhiên, dựa vào thiên nhiên.Thứ hai là dự báo về thiên tai phải nhanh chóng đến với cộng đồng hơn, càng chính xác càng tốt; dự báo kịp thời và cho đến tận mỗi người dân. Thứ ba là chính quyền địa phương vùng lũ nên đi sát thực tế vào cộng đồng, giúp bà con hạn chế rủi ro thiên tai, chủ động giải pháp “phòng hơn chống”.Thứ tư là khuyến khích bà con trồng rừng và bảo vệ rừng. Trong đó cần lưu ý lựa chọn loại cây thích hợp với địa chất, bảo đảm độ vững bền của cây và phù hợp với điều kiện nguồn nước… Và cuối cùng là cần thường xuyên rà soát những khu vực dễ xảy ra lũ lụt, sạt lở đất để có giải pháp ứng phó; trong đó, cần đặc biệt chú trọng quy hoạch phát triển vùng dân cư an toàn trước thiên tai.Xin cảm ơn giáo sư!