Người tuổi Nhâm Tuất không nên xây nhà cuối năm 2018

Mai Vân (Theo Trung tâm NC phong thủy Việt Nam)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuổi Nhâm Tuất (sinh năm 1982), năm 2018 được xem là năm hạn Kim lâu của tuổi này, từ kết quả của thiên can địa chi, ngũ hành âm dương, cung sao hợp mệnh thì năm 2018. Đặc biệt vào thời điểm cuối năm sẽ là khoảng thời gian không phù hợp cho người tuổi Nhâm Tuất xây cất, sửa sang nhà cửa.

Trước khi làm nhà, động thổ, cải tạo, xây cất sửa sang nhà cửa thì gia chủ tuổi Nhâm Tuất (1982) phải xem mình có phạm tuổi đại kỵ không (Tam Tai, Hoang Ốc, Kim Lâu).
Vòng bát quát tính hướng xây nhà cho người tuổi Nhâm Tuất trong năm 2018
Hạn Tam tai: Nếu Gia chủ đang phân vân tuổi 1982 xây nhà năm nào và chọn đúng năm trùng với tuổi hạn Tam tai thì gia đình sẽ gặp nhiều điều xấu và không may mắn. Vận xui sẽ đeo bám tất cả mọi người, dễ gặp các biến cố hay các tai họa không thể lường trước được.
Hạn Kim lâu: Nếu gia chủ tuổi Nhâm Tuất (1982) mà làm nhà, xây cất nhà cửa vào năm Kim lâu thì quanh năm ốm đâu bệnh tật, sức khỏe suy yếu, sinh khí giảm sút, ngay cả người thân trong nhà cũng bị lây.
Hạn Hoang ốc: Nếu gia chủ tuổi Nhâm Tuất (1982) mà làm nhà, xây cất nhà cửa vào năm Hoang ốc thì ngôi nhà sẽ không được tốt, lạnh lẽo hoang vắng, giảm sinh khí dễ bị ma quỷ sống cùng trong nhà.
Tam tai người tuổi Nhâm Tuất cần tránh các năm Tam tai Thân, Dậu, Tuất, năm làm nhà 2018 (Mậu Tuất), gia chủ 1982 phạm tuổi đại kỵ Tam tai Kim lâu năm 2018 (Mậu Tuất) gia chủ 37 tuổi, theo cách tính này sẽ phạm phải Kim lâu. Nếu gia chủ xây nhà thì sẽ mang tai họa cho người thân trong nhà. Nhẹ thì công việc bất lợi, làm ăn thất bát, bệnh tật ốm đau liên miên, còn nặng thì có thể chết người.
Hoang ốc năm 2018 (Mậu Tuất) gia chủ 37 tuổi, theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải "Tứ Tấn Tài" - Tứ Tấn Tài chi phước lộc lai Gia chủ mà làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới, thuận lợi mọi mặt.
Kết luận năm nay là năm đại kỵ, người tuổi Nhâm Tuất không thể xây dựng hay sửa sang nhà cửa. Tuy nhiên, nếu muốn xây dựng nhà vào dịp cuối năm 2018 để đón lộc Hoang ốc, thì có thể mượn tuổi để làm nhà.
Bảng tính mượn tuổi làm nhà cho gia chủ sinh năm 1982, cứ có 3 chỗ tốt trở lên là hợp tuổi với gia chủ và gia chủ có thể mượn làm nhà được.

Năm sinh

Tuổi

Tam tai

Hoang ốc

Kim Lâu

1949 - Kỷ Sửu

70

Tốt

Tốt

Tốt

1951 - Tân Mão

68

Tốt

Tốt

Tốt

1952 - Nhâm Thìn

67

Tốt

Tốt

Tốt

1960 - Canh Tý

59

Tốt

Tốt

Tốt

1961 - Tân Sửu

58

Tốt

Tốt

Tốt

1967 - Đinh Mùi

52

Tốt

Tốt

Tốt

1976 - Bính Thìn

43

Tốt

Tốt

Tốt

1979 - Kỷ Mùi

40

Tốt

Tốt

Tốt

1985 - Ất Sửu

34

Tốt

Tốt

Tốt

1988 - Mậu Thìn

31

Tốt

Tốt

Tốt

1997 - Đinh Sửu

22

Tốt

Tốt

Tốt

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần