Nguồn cung dư thừa khiến giá dầu thế giới khó phục hồi

Nguyễn Thu (Theo Reuter)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giá "vàng đen" trong phiên giao dịch ngày 20/6 tăng nhẹ nhưng vẫn quanh mức thấp trong 7 tháng do nguồn cung trên thị trường dầu toàn cầu đang tiếp tục đầy lên, làm suy yếu nỗ lực cắt giảm sản lượng khai thác của các thành viên trong và ngoài Nhóm Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Giá dầu Brent tăng nhẹ 15 xu Mỹ, lên 47,06 USD/thùng. Trong phiên giao dịch ngày 19/6, giá mặt hàng này giảm 1% xuống 46,91 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 29/11/2016, một ngày trước khi OPEC và một số các nước sản xuất dầu chủ chốt khác đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 15 xu Mỹ, lên 44,35 USD/thùng. Giá loại dầu này mất 54 xu Mỹ (1,2%) trong phiên trước đó, rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 14/11/2016 là 44,20 USD/thùng. 
Hai loại dầu chủ chốt này đã mất giá khoảng 15% kể từ ngày 25/5, thời điểm các thành viên trong và ngoài OPEC, trong đó có Nga, nhất trí gia hạn việc thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng đến hết quý I/2018.
 Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày 20/6 tăng nhẹ. 
Trên thị trường dầu, giá dầu giao tương lai giảm trong ngày hôm qua, dù Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi Khalid Al-Falid đánh giá thấp ảnh hưởng từ việc sản xuất dầu tăng ở Libya, Nigeria và Mỹ.  Ông Khalid cũng nhấn mạnh rằng thị trường dầu được dự kiến sẽ cân bằng trong quý IV năm nay.
Hơn nữa, theo Bộ trưởng Khalid, sản lượng tăng từ LibyaNigeria sẽ không là mối đe dọa với thị trường vì “mức tăng từ hai quốc gia vẫn nằm trong giới hạn được thiết lập trong thỏa thuận là 500.000 thùng/ngày”.
Trong những tuần gần đây, các chuyên gia phân tích đưa ra dự báo về giá dầu dựa trên sự gia tăng lo ngại rằng nỗ lực của OPEC và các nước đồng minh không thể ngăn chặn nguồn cung dư thừa, nhân tố tạo áp lực lên giá dầu trong gần 3 năm qua.
JP Morgan đã giảm 11 USD dự báo giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ trong năm 2018, từ 53,5 USD/thùng xuống 42 USD/thùng. Giá dự báo của dầu Brent cũng giảm 10 USD, từ 55,5 USD/thùng xuống 45 USD/thùng.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần