Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự báo trong 6 giờ tới các tỉnh Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên có mưa với lượng phổ biến từ 30 - 70mm, có nơi trên 100mm… Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên.

 Ảnh minh họa 
Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong 6 giờ qua (từ 7h - 13h/6/11), các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, đặc biệt tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai: TĐ Sông Tranh 3 193,4mm, Trà My 164,2mm, Trà Giáp (Quảng Nam) 154,8mm, Trà Hiệp 140,6mm, Sơn Mùa 100mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 93,4mm, Đăk Tơ Pang (Gia Lai) 183,8mm, Dự báo trong 6 giờ tới các tỉnh Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên có mưa với lượng phổ biến từ 30 - 70mm, có nơi trên 100mm, riêng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa từ 80 - 120mm, có nơi trên 150mm. 
Cảnh báo: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên. Nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên, đặc biệt tại các huyện: Quảng Nam: Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My Quảng Ngãi: Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi. Bình Định: An Lão, Hoài Ân, thị xã Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1
Mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ 
Đêm qua và sáng nay (6/11), các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 5 đến 13h ngày 6/11) với lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, có nơi lớn hơn như Đức Phong (Quảng Ngãi) 634.4mm, Phổ Phong (Quảng Ngãi) 563mm, Tam Trà (Quảng Nam) 402mm, Trà My (Quảng Nam) 301mm.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông trên cao hoạt động yếu dần nên đêm nay (6/11), ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định có mưa to lượng mưa phổ biến 50 - 100mm; Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 30 - 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày mai (7/11), mưa có xu hướng giảm ở các khu vực trên. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.
Cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển
Hiện nay (6/11), không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Ngoài ra cơn bão Atsani đang hoạt động trên vùng biển phía Nam của đảo Đài Loan.
Dự báo: Trong đêm nay (6/11) ở vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngoài ra do ảnh hưởng hoàn lưu của bão Atsani nên đêm nay và ngày mai (7/11), vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có mưa bão.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong đêm nay và ngày mai (7/11), ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11. Ở Vịnh Bắc Bộ sóng biển cao từ 1,5 - 2,5m; ở Bắc Biển Đông sóng biển cao từ 2,0 - 4,0m; biển động.
Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần