Nguy cơ thiếu nước vụ Xuân tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đánh giá mới nhất của Bộ NN&PTNT cho thấy, nếu lượng mưa chỉ đạt mức thấp, một số tỉnh khu vực miền núi phía Bắc sẽ đứng trước nguy cơ thiếu nước sản xuất vụ Xuân 2020.

 Lượng mưa thấp sẽ khiến nhiều địa phương miền núi phía Bắc gặp khó về nguồn nước 
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thuỷ lợi (Bộ NN&PTNT), tại khu vực miền núi phía Bắc, tổng lượng mưa từ đầu tháng 1/2020 đến nay phổ biến từ 30 - 50mm/tháng, cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ khoảng 56%. Một số trạm có mưa lớn như: Đình Lập (Lạng Sơn) 137mm, Lạng Sơn 105mm, Việt Trì (Phú Thọ) 111mm.
Dù vậy, mực nước các hồ chứa thuỷ lợi thuộc khu vực miền núi phía Bắc vẫn ở mức thấp. Hiện, dung tích trữ các hồ đạt phổ biến từ 60 - 90% dung tích thiết kế, giảm khoảng 8,6% so với cùng kỳ tháng 12/2019. Trong đó, các tỉnh có dung tích trữ thấp là Điện Biên 38%, Sơn La 58%, Lạng Sơn 64%; Hòa Bình 63%; các tỉnh có dung tích trữ cao là Yên Bái 81%, Thái Nguyên 94%, Tuyên Quang 83%, Cao Bằng 87%.
Bộ NN&PTNT dự báo, đến cuối tháng 2/2020, dung tích trữ các hồ thuỷ lợi thuộc khu vực miền núi phía Bắc đạt khoảng 66% dung tích thiết kế. Hiện tại, chí có những hồ chứa trên địa bàn các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên đạt trên 80% là có thể đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất vụ Xuân 2020.
Riêng các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, dung tích trữ hiện tại của một số hồ chứa vừa và lớn đang ở mức thấp. Mức đạt so với dung tích thiết kế là: Pa Khoang 33%, Hồng Khếnh 13%, Na Hươm 48% (Điện Biên); Tiền Phong 26%, Cơ Muông 44%, Lái Bay 19% (Sơn La); liên hồ Phú Lão 43%, Me 34%, Đại Thắng 31%, Yên Bồng 34% (Hòa Bình).
Bộ NN&PTNT nhận định, trong thời gian tới, nếu lượng mưa bị thiếu hụt nhiều, sẽ có nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất vụ Xuân 2020 tại một số huyện như: Điện Biên, Điện Biên Đông, Tủa Chùa (Điện Biên); Lạc Thủy, Yên Thủy (Hòa Bình); Mai Sơn, TP Sơn La, Thuận Châu (Sơn La).
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần