Nguy hiểm dừng, đỗ trên đường ray tàu hỏa

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù là nơi có đường sắt đi qua, thế nhưng tại ngã tư Đào Duy Anh – Đại Cồ Việt – Lê Duẩn nhiều phương tiện tham gia giao thông vẫn dừng, đỗ không đúng quy định, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Theo quan sát, bất kể vào khung giờ nào trong ngày, các phương tiện khi đi theo hướng từ phố Đào Duy Anh lên Đại Cồ Việt, tới ngã tư, tín hiệu đèn đã chuyển sang màu đỏ,  theo quy định các phương tiện phải dừng đúng vạch cách đường ray tàu hỏa khoảng 5m. Song, do thời gian dừng chờ tín hiệu đèn đỏ khá lâu (2 phút 20 giây), trong khi tín hiệu đèn xanh chỉ là 16 giây nên nhiều chủ phương tiện thường dừng sát phần đường ray, thậm chí đỗ xe hẳn trên đường ray tàu hỏa nhằm nhanh chóng thoát tín hiệu đèn qua ngã tư (ảnh).
Hành động này không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao nhưng người tham gia giao thông vẫn phớt lờ. Không những thế, khi ngó nghiêng vắng bóng lực lượng CSGT, nhiều chủ phương tiện còn “tranh thủ” vượt đèn đỏ rẽ trái ra đường ra Lê Duẩn gây lộn xộn, mất an toàn giao thông tại ngã tư này.
Đề nghị Phòng CSGT tăng cường lực lượng cán bộ, chiến sĩ tại nút giao thông trọng điểm này để hướng dẫn người dân tham gia giao thông đúng luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần