Nguyên nhân chìm tàu cao tốc trên vùng biển Cần Giờ: Do va chạm với vật thể lạ?

Nam Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Qua khám nghiệm ban đầu xác định chân vịt của tàu cao tốc Greenlines bị gãy rời, nước theo đó tràn vào buồng máy dẫn đến chìm tàu.

Hiện trường vụ tai nạn
Chiều 9/4, ông Trần Song Hải - Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ xanh DP (chủ đầu tư tàu cao tốc Greenlines tuyến TP Hồ Chí Minh - Vũng Tàu) thông tin tới báo chí, qua khám nghiệm ban đầu cho thấy nguyên nhân tàu cao tốc chìm sáng 8/4 có thể do va chạm vật thể lạ, làm gãy trục chân vịt. 
Cụ thể, chân vịt của tàu Greenlines DP C3 - Sg: 7508 bị gãy rời hoàn toàn và rơi xuống lòng sông. Điều này tạo lỗ trống dẫn đến nước theo đường ống bao trục chân vịt vào buồng máy, tràn khoang khách và khoang lái.

Hiện nay, Công ty đã cho dừng hoạt động thêm 3 tàu khác cùng loại. Tuy nhiên, cũng theo vị đại diện Công ty Công nghệ xanh DP, để đánh giá đúng nguyên nhân thì phải chờ kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

Như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, khoảng 8h30 sáng 8/4, tàu cao tốc Greenlines DP C3 - Sg: 7508 chở 42 hành khách chạy tuyến Vũng Tàu - TP Hồ Chí Minh chuẩn bị cập bến Cầu Đen - Tắc Suất (thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh) thì gặp sự cố khiến tàu bị nước tràn vào khoang.

Sự cố khiến nước tràn nghiêng hẳn về 1 bên. Lúc này, lái tàu cùng với tiếp viên đã trấn an hành khách và cho tàu chạy vào bến Tắc Suất. Khi tàu vào tới cầu cảng, nhân viên đã hướng dẫn cho 42 hành khách cùng hành lý lên bờ an toàn. Sau đó, chiếc tàu chìm dần phần đuôi. 14 hành khách được bố trí thuê xe khách đưa về TP Hồ Chí Minh bằng đường bộ, 28 khách còn lại về Cần Giờ.

Đến 22h cùng ngày (8/4), con tàu đã được lực lượng chức năng trục vớt và đưa vào bờ thành công.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần