Nguyên nhân và diễn biến vụ án mạng 3 người chết tại Điện Biên

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/6, cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên đã có báo cáo nhanh về kết quả điều tra ban đầu vụ án xảy ra tại Khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, khiến 3 người tử vong.

 Hiện trường nơi bà Thu tử vong
Theo đó, 9 giờ sáng cùng ngày Công an tỉnh Điện Biên nhận được tin báo của Công an huyện Tuần Giáo về vụ việc. Những người tử vong bao gồm: Đàm Văn Lực, sinh năm 1963, trú tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo; Nguyễn Khánh Chung, sinh năm 1967; Trần Thị Thu, sinh năm 1980 (là vợ của ông Nguyễn Khánh Chung), trú tại khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo.
Khoảng 8 giờ 20 vợ chồng ông Chung bà Thu dẫn theo nhiều người đến nhà Đàm Văn Lực. Ra mở cổng cho ông Chung vào nhà sau đó Lực đóng cổng lại, dùng 2 con dao nhọn cán gỗ dài khoảng 30cm đâm 2 nhát vào bụng và phía sau lưng ông Chung làm người đàn ông này gục tại chỗ.
Sau đó, Lực chạy ra đuổi, đâm bà Thu làm nạn nhân chết tại mảnh ruộng cách cổng nhà Lực khoảng 32m. Sau đó, Lực quay về cổng nhà mình đến cạnh chỗ ông Chung đang nằm và dùng dao tự dâm vào bụng mình tự sát.
Tại hiện trường trên người bà Trần Thị Thu phát hiện thu giữ 4 tờ giấy vay nợ (bản phô tô) với tổng số tiền là: 1.570.000 (Một tỷ năm trăm bảy mươi triệu đồng) thể hiện bên cho vay là bà Trần Thị Thu, bên nợ là bà Nguyễn Thị Triệu (bà Triệu là vợ Đàm Văn Lực).
Hiện vụ việc đang được các quan chức năng của tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần