"Nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn không có tên trong văn phòng báo chí nước ngoài tại Việt Nam

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao vừa có tuyên bố chính thức về trường hợp này.

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 9/5, phóng viên đã nêu câu hỏi về một người có tên Lê Hoàng Anh Tuấn, xưng danh là nhà báo quốc tế, thạc sĩ luật học, tiến sĩ, Tổng Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam...

 Ông Lê Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: nguoilambao.vn

Liên quan đến trường hợp này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, trong các văn phòng thường trú của báo chí nước ngoài tại Việt Nam không có tạp chí và tên phóng viên như phóng viên nêu.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước thông tin về người tự nhận là "nhà báo quốc tế" này. 

Đáng chú ý, một số tờ báo, tạp chí có đăng tải thông tin về ông Lê Hoàng Anh Tuấn có mặt tại buổi Chào mừng Cựu học sinh khóa 1995-1999, THPT Nghi Lộc III, Nghệ An, sáng 27/2/2019 với tên gọi "Ngày trở về", chào mừng nhà báo quốc tế, thạc sĩ luật học, tiến sĩ Lê Hoàng Anh Tuấn, cựu học sinh khóa 1995-1998 THPT Nghi Lộc III, tiến sĩ triết học danh dự từ Vương quốc Anh 2018, Tổng Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế.