Nhà đài phải rà soát các chương trình quảng cáo

Trang Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các đài PT-TH phải chủ động rà soát chặt chẽ chương trình quảng cáo theo đúng quy định...

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2017 và tổng kết phong trào thi đua năm 2016 lĩnh vực PT-TH tại Hà Nội ngày 22/3.

Bộ trưởng yêu cầu các đài PT-TH phải chủ động rà soát chặt chẽ chương trình quảng cáo theo đúng quy định, giảm thời lượng các chương trình phim nước ngoài, xây dựng các chuyên trang chuyên mục về tấm gương điển hình, người tốt việc tốt, tôn vinh những người có thành tích xuất sắc, đấu tranh phản bác lại những luận điệu tuyên truyền sai sự thật của các lực lượng chống phá, lợi dụng quyền tự do dân chủ, lợi dụng lòng tin của người dân để kêu gọi chống đối chính quyền.

Các đài PT-TH phải tập trung năng lực để tự nâng cao khả năng sản xuất chương trình của mình vì làm tốt nội dung rồi các mạng xã hội sẽ mua nội dung chương trình, thậm chí có những nội dung không phải cần phát ở đài nào mà vẫn thu được tiền, vẫn có người xem. Bộ trưởng lưu ý, đối với các chương trình liên kết, xã hội hóa phải nắm được quyền chủ động trong các hoạt động liên kết, không để đối tác thao túng.
Đừng để liên kết trá hình thành hiện tượng “bán kênh, bán sóng”, để tư nhân thao túng nội dung chương trình. Bên cạnh đó, các đài cần khắc phục một số bất cập trong quảng cáo trên truyền hình như: quảng cáo không đúng thời lượng, quá tần suất theo quy định, quảng cáo quá tính năng công dụng sản phẩm, thực phẩm chức năng quảng cáo gây nhầm lẫn là thuốc, quảng cáo có nội dung phản cảm…