Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nhà mạng loay hoay lắp trạm BTS

Kinhtedothi - Hà Nội hiện có 6 nhà mạng với trên 5.800 trạm BTS (trạm thu phát sóng di động), để đảm bảo chất lượng dịch vụ các nhà mạng cần phát triển thêm các trạm BTS.
Nhưng theo phản ánh của các DN, do chính quyền địa phương và người dân cản trở nên việc lắp đặt trạm gặp nhiều khó khăn.   

Nhà mạng kêu, người dân phản đối                  

Vì lo ngại việc xây dựng trạm BTS ồ ạt gây mất an toàn và mỹ quan đô thị, đồng thời ảnh hưởng tới sức khỏe nên chính quyền địa phương và người dân đã phản đối việc nhà mạng xây dựng, lắp đặt trạm. Theo giải thích của các nhà mạng, đây là nguyên nhân khiến họ rất vất vả trong việc thiết lập trạm BTS đặc biệt tại các TP lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Cột trạm BTS được lắp đặt trên nóc một tòa nhà ở Hà Nội. 	Ảnh: Nguyễn Đức
Cột trạm BTS được lắp đặt trên nóc một tòa nhà ở Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Đức
Theo ông Lê Nam Trà - Chủ tịch HĐQT MobiFone, việc xin cấp giấy phép xây dựng các trạm BTS là vướng mắc lớn nhất. Chính quyền địa phương và người dân thường cản trở, gây khó dễ cho các nhà mạng khi xây dựng các trạm BTS, tình trạng đã diễn ra từ nhiều năm nay. Ở nhiều quận, huyện, hồ sơ xin cấp phép xây dựng trạm BTS phải có văn bản thỏa thuận của DN với UBND phường, xã. Và đây chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến chất lượng sóng di động yếu tại nhiều khu vực, khiến người dân đã phải tùy tiện lắp đặt các thiết bị kích sóng trái phép để sử dụng, dẫn tới can nhiễu mạng 3G. Về lâu dài, nếu không cải thiện tình trạng này thì nhà mạng sẽ rất khó triển khai mạng 4G.   

Liên quan tới nội dung này, trả lời báo Kinh tế & Đô thị, đại diện Viettel cũng bức xúc cho biết, hiện Viettel vẫn đang tiếp tục đầu tư để phát triển hạ tầng viễn thông tại Hà Nội nhằm mở rộng vùng phủ sóng, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo cơ sở hạ tầng cho các dịch vụ mới. Tuy nhiên, công tác phát triển mạng lưới tại một địa phương đặc thù như Hà Nội cũng gặp phải một số vướng mắc, khó khăn như thủ tục xin cấp giấy phép, tìm mặt bằng đáp ứng đủ yêu cầu xây lắp trạm ở khu phố cổ… "Nhiều nơi có giấy phép của chính quyền địa phương nhưng người dân không đồng ý do lo sợ sóng viễn thông ảnh hưởng tới sức khỏe" - đại diện Viettel cho biết. Hiện một số quận, huyện khó triển khai vì vướng khiếu kiện nhiều như Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Đông Anh…

Đâu là hướng xử lý?

Nhằm bảo vệ cho người dân sống quanh các BTS khỏi bị ảnh hưởng của phơi nhiễm vô tuyến điện, Bộ TT&TT đã yêu cầu các DN thông tin di động phải thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn về mức giới hạn an toàn của sóng điện từ. Tuy nhiên, các DN cho rằng, ngay cả khi các trạm BTS đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn ngành về an toàn sức khỏe thì chính quyền địa phương vẫn làm khó, còn người dân (đặc biệt trong nội thành) vẫn khiếu kiện, phản đối.           

Để giải quyết khó khăn này cũng như chấm dứt tình trạng can nhiễu mạng 3G, mới đây, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã yêu cầu các sở TT&TT phải có trách nhiệm hỗ trợ các nhà mạng trong việc giải quyết các thủ tục xây dựng trạm BTS và hạ tầng mạng viễn thông ở địa phương. Bộ trưởng đưa ra giải pháp, trước mắt các nhà mạng phải bắt tay nhau chia sẻ hạ tầng, áp dụng nguyên tắc dùng chung hạ tầng giữa các DN để nâng cao chất lượng dịch vụ. Từ đó mới có thể ngăn chặn được tình trạng sử dụng thiết bị kích sóng trái phép. Phía Bộ cũng đang nghiên cứu xây dựng các Thông tư thay thế Thông tư số 16/2011/TT-BTTTT, số 17/2011/TT-BTTTT và số 18/2011/TT-BTTTT về công tác kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng. Thông tư mới sẽ được điều chỉnh theo hướng tạo thuận lợi hơn cho các DN trong công tác hậu kiểm các trạm gốc. Trong thời gian chờ chuyển sang phương thức quản lý mới, Bộ yêu cầu việc đo kiểm phải được thực hiện bởi các Phòng thử nghiệm có chức năng đo kiểm trạm gốc đã được Bộ chỉ định.

Ở các quốc gia phát triển, việc phát triển BTS phải dựa vào các tiêu chí như độ cao ăng - ten, công suất phát, khoảng cách so với khu dân cư để phân loại công trình có ảnh hưởng hay không ảnh hưởng. Bên cạnh đó, các nước có các quy định, hướng dẫn cụ thể việc sử dụng hạ tầng của các tòa nhà cao tầng để phát triển hạ tầng viễn thông, ưu tiên ứng dụng công nghệ mới, thân thiện với môi trường và đảm bảo mỹ quan. Vì thế sẽ không có hình ảnh các trạm BTS mọc "như nấm" gây mất mỹ quan đô thị. Đây chính là hướng phát triển mà Việt Nam nên học hỏi, rút kinh nghiệm.
Trên địa bàn Hà Nội hiện có hơn 5.800 trạm BTS. Trong đó, Viettel có 1.764 trạm BTS, MobiFone có 1.608 trạm, Vinaphone có 1.306 trạm, Vietnammobile có 448 trạm, Gmobile có 584 trạm, số trạm của Sfone ít nhất với 111 trạm.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lào Cai thông qua nhiều quyết sách lớn về biên chế, đất đai, đầu tư công

Lào Cai thông qua nhiều quyết sách lớn về biên chế, đất đai, đầu tư công

06 Jun, 06:05 PM

Kinhtedothi- Chiều 6/6, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 30 (kỳ họp phát sinh) nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết liên quan đến tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực và các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ