Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nhà máy bia Sài Gòn - Sông Lam có xem thường sức khỏe người tiêu dùng?

Kinhtedothi - Là một nhà máy sản xuất sản phẩm trực thuộc thương hiệu lớn trong ngành đồ uống của Việt Nam, song Nhà máy bia Sài Gòn - Sông Lam đã không tuân thủ quy trình trong khâu chứa, bảo quản sản phẩm bia chai Special thành phẩm tại khuôn viên của nhà máy nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Nhà máy bia Sài Sông - Sông Lam do Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Sông Lam làm chủ đầu tư, được xây dựng vào năm 2007, tại khu vực Rú Miệu, xã Nam Giang (Nam Đàn - Nghệ An). Đây là công ty con trực thuộc Tổng Công ty Bia Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.

Qua gần 12 năm xây dựng, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn Nghệ An, sản phẩm của nhà máy đã được người tiêu dùng khá ưa chuộng.

Tuy nhiên, ngược lại với sự tin yêu ấy, Nhà máy bia Sài Gòn - Sông Lam lại có vẻ xem thường sức khỏe của người tiêu dùng đối với sản phẩm này. Đó là ngay tại khuôn viên của nhà máy, việc bảo quản bia chai Special thành phẩm cũng đã không tuân thủ các tiêu chí cần thiết trong quy trình chứa, bảo quản nhằm đảm bảo sức khỏe cho khách hàng.

 Nhà máy bia Sài Gòn - Sông Lam tại Rú Miệu xã Nam Giang (Nam Đàn - Nghệ An) 

Theo thông tin phản ánh, mới đây chúng tôi đã có dịp “mục sở thị” việc chứa, bảo quản sản phẩm này. Tại đây, lô bia Special thành phẩm đang chờ ngày xuất bán ra thị trường đã được sắp bên cạnh, chỉ cách khu vực bồn trộn hóa chất xúc tẩy chỉ vài mét. Điều đáng lưu tâm nhất, đây thuộc khu vực luôn được xem là độc hại nhất cần được cách ly. Và cách các lô bia này cũng chỉ vài mét là các báo hóa chất có nhãn mác là Sidium hydroxits, do nước ngoài sản xuất cũng được xếp thành đống, không che đậy, không có trang thiết bị chuyên dụng bảo quản. Được biết, tại khu vực này, hàng ngày, công nhân sẽ thực hiện hòa trộn hóa chất ít nhất là một lần, tùy thuộc vào dây chuyền sản xuất.

Dư luận đang cho rằng, tại khu vực này, công nhân vào làm nhiệm vụ phải được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động để chống độc mới có thể thực hiện. Trong khi đó các két bia Special thành phẩm lại được sắp xếp cách bồn chứa chỉ vài mét thì liệu có đảm bảo an toàn đối với sức khỏe của người tiêu dùng. Điều đáng nói, đây là một chất có dạng tinh bột, rắn, tinh khiết, vì thế vào thời điểm công nhân thực hiện khâu trộn, các chất này liệu có bị phát tán ra môi trường xung quanh?.

Một chuyên gia trong nghành y tế cho rằng, việc bảo quản bia thành phẩm và sử dụng hóa chất như vậy là hoàn toàn chưa đúng quy trình. “Việc bảo quản, sử dụng hóa chất cũng như sản phẩm bia phải có kho chứa và khu vực riêng, không thể để sản phẩm cùng khu vực được. Đặc biêt, đây là đồ uống đang chuẩn bị được xuất ra thị trường để phục vụ người tiêu dùng thì không thể cẩu thả, thiếu trách nhiệm như vậy được” - Vị này cho biết.

Bia Sài Gòn là thương hiệu quen thuộc của người tiêu dùng Việt Nam, song với việc thiếu trách nhiệm, cẩu thả trong việc bảo quản sản phẩm Special thành phẩm của Nhà máy bia Sài Gòn - Sông Lam có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Như vậy liệu đã xứng tầm một thương hiệu lớn trong ngành đồ uống hay chưa?

Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên ghi lại tại Nhà máy bia Sài Gòn – Sông Lam.

 Lô bia Special được để ngay cạnh khu vực bồn trộn hóa chất
 Các lô bia Special thanh phẩm đang để gần bồn pha hóa chất đã được dán kiểm duyệt để chuẩn bị xuất ra thị trường.
 Công nhân nhà máy bia Sài Gòn - Sông Lam đang sắp xếp các bao hóa chất 
 Trên bao bì hóa chất được ghi xuất xứ từ nước ngoài
 Các bao hóa chất được xếp thành đống bên cạnh lô bia Special thành phẩm  
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa: tiêu hủy gần 850.000 tôm hùm giống gần 34 tỷ đồng

Khánh Hòa: tiêu hủy gần 850.000 tôm hùm giống gần 34 tỷ đồng

21 May, 03:04 PM

Kinhtedothi - Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý tổng số 13 vụ, trong đó xử lý hình sự 1 vụ và xử phạt hành chính 12 vụ liên quan đến tôm hùm giống với tổng số tiền gần 900.000.000 đồng. Đồng thời, tiêu hủy gần 850.000 con tôm hùm giống các loại với giá trị ước tính gần 34 tỷ đồng.

Bác bỏ thông tin ''trứng gà giả'' khiến người tiêu dùng hoang mang

Bác bỏ thông tin ''trứng gà giả'' khiến người tiêu dùng hoang mang

18 May, 06:40 PM

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lại rộ lên những đoạn video, hình ảnh về trứng gà có biểu hiện bất thường như hai lòng đỏ, lòng trắng sền sệt như thạch, vỏ trứng quá bóng... Những người xuất hiện trong video khẳng định chắc nịch đây là "trứng gà giả". Thông tin này không mới nhưng lại tiếp tục khiến người tiêu dùng hoang mang.

Vĩnh Phúc: phát hiện hơn 1 tấn thịt lợn “bẩn” chuẩn bị đưa lên bàn ăn

Vĩnh Phúc: phát hiện hơn 1 tấn thịt lợn “bẩn” chuẩn bị đưa lên bàn ăn

13 May, 09:57 PM

Kinhtedothi - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với lực lượng quản lý thị trường phát hiện, bắt quả tang một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đang chuẩn bị quay chín hơn 1 tấn thịt lợn có biểu hiện xuất huyết ngoài da, không đảm bảo an toàn thực phẩm để cung cấp cho một công ty trong Khu công nghiệp Khai Quang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ