Nhà máy, xí nghiệp vào ca ngay từ đầu năm mới

theo Chinhphu.vn
Chia sẻ Zalo

Ngay từ những giờ phút đầu năm mới, không khí sản xuất đã diễn ra sôi động ở nhiều nhà máy, xí nghiệp với hy vọng một năm đạt nhiều thành công tốt đẹp.

Từ tối 15/2 (tức 30 Tết Mậu Tuất), tại cảng Tân Cảng - Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh), Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức lễ đón Giao thừa và phát lệnh làm hàng đầu Xuân Mậu Tuất 2018.
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong; Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành Thành phố Hồ Chí Minh tới dự.
 Công nhân Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai bước vào sản xuất với khí thế khẩn trương ngay trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Báo Lào Cai
Năm 2017, Tổng Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế kết hợp với quốc phòng năm 2017. Với hệ thống cảng hiện đại rộng khắp lớn nhất Việt Nam và đứng trong TOP 25 cảng container trên thế giới. Thị phần hàng hóa thông quan tại hệ thống cảng đạt trên 81,8 triệu TEU, chiếm 50% cả nước, góp phần đẩy mạnh hội nhập, phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung.
Năm 2017, mức doanh thu của Tổng Công ty đạt trên 20.095 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2016. Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện tốt công tác chính sách, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cán bộ, nhân viên, người lao động, thu nhập người lao động tăng trên 8%.
Năm 2018, Tổng Công ty tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, phân tích đánh giá sát thị trường, phát huy cao độ trách nhiệm chính trị, nâng cao sản xuất kinh doanh, kết hợp quốc phòng; đoàn kết, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị; phát huy tinh thần tự lực tự cường; làm tốt công tác chính sách cũng là biện pháp thu hút nguồn nhân lực, nâng cao uy tín doanh nghiệp, làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố gửi đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, người lao động Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn lời chúc mừng năm mới.
Ông Nguyễn Thành Phong khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh luôn đồng hành với doanh nghiệp, vì sự phát triển của doanh nghiệp cũng chính là sự phát triển của thành phố. Đồng thời, thành phố sẽ làm hết sức mình vì một môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, minh bạch, thông thoáng theo chủ trương Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, nói đi đôi với làm.
Sáng 16/2 (mồng 1 Tết Mậu Tuất), khí thế sản xuất tại KCN Tằng Loỏng (Bảo Thắng, Lào Cai) diễn ra với nhịp độ cao. Kỹ sư, công nhân, lao động đều hăng hái làm việc, hy vọng sự khởi đầu thuận lợi sẽ đem lại thành công cho cả năm.
Tại các phân xưởng: Hỏa luyện, a xít điện phân, năng lượng, cán bộ, công nhân Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai đã có có mặt tại các vị trí làm việc với tinh thần phấn chấn.
Theo kế hoạch, năm 2018, Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai phấn đấu sản xuất 12.000 tấn đồng, vượt 20% công suất thiết kế.
Tại Nhà máy Gang thép Lào Cai thuộc Công ty TNHH Luyện kim và Khoáng sản Việt - Trung (VTM), sáng mồng 1 Tết, công nhân đã hối hả vào ca sản xuất.
Tại lò cao, các kỹ sư, công nhân tập trung cao độ để từng mẻ gang ra lò với chất lượng tốt nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần