Nhà ngoại giao Afghanistan thiệt mạng vì bị bắn tại Pakistan

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một nhà ngoại giao Afghanistan đã bị bắn thiệt mang bởi nhân viên an ninh ngay trong trụ sở lãnh sự quán tại Pakistan, thuộc thành phố Karachi.

 Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ việc.
Truyền thông địa phương cho biết, nạn nhân là bí thư thứ ba của lãnh sự quán Afghanistan tại Pakistan. Đại sứ Afghanistan tại Pakistan Omar Zakhilwal xác nhận vụ bắn súng trên tài khoản Facebook: “Hành vi nổ súng bên trong lãnh sự quán Afghanistan tại Karachi vào khoảng 12h30 rạng sáng của một nhân viên an ninh Afghanistan đã khiến một trong số các ngoại giao thiệt mạng”.
Tuyên bố từ Đại sứ quán Afghanistan tại Islamabad chưa xác nhận danh tính của nhà ngoại giao nói trên. Động cơ vụ tấn công chưa được tiết lộ. Cảnh sát đã được điều động tới bao vây khu vực quận Clifton gần lãnh sự quán.
Một giới chức cảnh sát tiết lộ với hãng tin Reuters rằng nhân viên an ninh nói trên đã bị bắt giữ.
Trong khi đó, Phó Điều tra viên Azad Khan khẳng định với các phóng viên rằng vụ xả súng là kết quả của mâu thuẫn cá nhân.