Nhà Trắng nêu điều kiện cho cuộc gặp mặt thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà Trắng khẳng định phía Triều Tiên cần thực hiện các "hành động cụ thể" nhằm thể hiện cam kết phi hạt nhân hóa trước khi diễn ra cuộc đối thoại lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 9/3, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders khẳng định Triều Tiên phải có những “hành động cụ thể” chứng tỏ nước này sẵn sàng phi hạt nhân hóa nểu muốn tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump.
 Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp thuận lời đề nghị tổ chức đối thoại của nhà lãnh đạo Kim Jong Un vào tháng 5 tới.
Bà Sanders đưa ra tuyên bố trên một ngày sau khi Tổng thống Trump chấp nhận đề nghị tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đề nghị này được đặc phái viên Chung Eui-yong của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-un chuyển tới Tổng thống Trump.
 “Chúng tôi sẽ không để cuộc gặp diễn ra cho tới khi chúng tôi nhìn thấy những hành động cụ thể phù hợp với các tuyên bố của Triều Tiên”, bà Sanders tuyên bố trước báo giới hôm 9/3. Mặc dù vậy, Nhà Trắng một lần nữa không chỉ đích danh các động thái "cụ thể" mà Bình Nhưỡng cần thực hiện là gì.
Người phát ngôn Nhà Trắng cũng khẳng định Mỹ sẽ thúc đẩy và ủng hộ cuộc gặp mặt. Tuy nhiên, bà Sanders nói rằng, Washington và Seoul sẽ vẫn tập trận quân sự chung như bình thường, bất chấp việc Triều Tiên hứa dừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa.
Bên cạnh đó, người phát ngôn Sanders nhấn mạnh Mỹ sẽ không nhượng bộ Triều Tiên trong quá trình tổ chức đàm phán và khẳng định, cuộc gặp sẽ không thể diễn ra trong một sớm một chiều.
Giới quan sát cho rằng, những tuyên bố này là dấu hiệu cho thấy việc chấm dứt thế bế tắc giữa 2 nước này liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng dù đang tiến triển tích cực, song sẽ khó có thể xảy ra sớm. 
Trước đó, ngày 8/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến dư luận bất ngờ khi chấp thuận lời đề nghị tổ chức đối thoại của nhà lãnh đạo Kim Jong Un về vấn đề phi hạt nhân hoá Triều Tiên vào tháng 5 tới. 
Động thái của Mỹ và Triều Tiên đã được nhiều nước trên thế giới hoan nghênh. Trung Quốc và Nga đều bày tỏ sự ủng hộ các bên thông qua đối thoại, hy vọng cuộc gặp sắp tới sẽ mở ra con đường hòa giải.