Nhận định mới nhất về thời tiết Hà Nội trong 10 ngày tới

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 21/6, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ phát đi bản tin nhận định thời tiết tại Thủ đô Hà Nội trong 10 ngày tới.

Nắng nóng tiếp tục diễn ra tại Hà Nội trong những ngày tới.
Theo đó, từ ngày 21 - 24/6, tại Hà Nội có mây thay đổi, ngày nắng nóng, có ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi Ba Vì -  Sơn Tây, chiều tối và đêm có ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông nam đến Nam cấp 2.
Từ chiều tối ngày 24 đến ngày 26 và ngày 30/6, tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh. Gió Đông nam cấp 2 - 3. Trong khoảng thời gian còn lại từ ngày 27 - 29/6, thời tiết tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông nam cấp 2.
Nhiệt độ trung bình tại các khu vực trung tâm, phía Bắc, phía Tây và phía Nam Thủ đô được nhận định trong khoảng từ: 30,5 - 31,5 độ C; 30 - 31 độ C; 29,5 - 30,5 độ C và 30 - 31 độ C. Trong đó, nhiệt độ cao nhất có khả năng xảy ra tại trung tâm TP Hà Nội với mức 37 - 39 độ C.
Cùng với nhiệt độ thời tiết, lượng mưa tại Thủ đô Hà Nội trong 10 ngày tới cũng được nhận định dao động từ 60 - 100mm. Cụ thể lượng mưa cho các vùng trung tâm, phía Bắc, phía Tây và phía Nam Hà Nội là: 60 - 90mm; 70 - 100mm; 70 - 100mm và 60 - 90mm.
Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn (Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ) Đinh Hữu Dương cho biết thêm về chế độ thủy văn. Theo đó, mực nước hạ lưu sông Đà trong những ngày tới dao động theo điều tiết của hồ thủy điện Hòa Bình.
Tương tự, mực nước hạ lưu sông Hồng, sông Đuống cũng dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện nhưng chịu ảnh hưởng thêm của thủy triều. Trong khi đó, mực nước trên sông Đáy chủ yếu dao dộng theo ảnh hưởng của thủy triều.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần