Nhận định mới nhất về thời tiết Hà Nội trong tháng 10/2020

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ vừa phát đi bản tin nhận định tình hình thời tiết khu vực Thủ đô Hà Nội trong tháng 10/2020.

Trong tháng 10/2020, Hà Nội sẽ có mưa dông diện rộng và không khí lạnh. Ảnh minh họa.
Theo đó, trong tháng 10/2020, trên địa bàn Hà Nội có khả năng xuất hiện 2 - 3 đợt mưa dông diện rộng vào trung tuần và nửa cuối tháng. Dự kiến, sẽ có 2 - 3 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội vào ngày 7, 16, 22/10.
Nhiệt độ trung bình tháng 10 được cơ quan khí tượng thủy văn nhận định ở mức xấp xỉ cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 24,7 - 25,8 độ C. Tổng lượng mưa trong tháng cũng ở mức cao hơn TBNN (TBNN từ 105,7 - 148,9mm). Dự báo nhiệt độ trung bình tháng 10 cho một số địa điểm cụ thể như: Sơn Tây, Ba Vì, Láng, Hà Đông, lần lượt là: 25,5 - 26,5 độ C; 25 - 26 độ C; 26 - 27 độ C và 25,5 - 26,5 độ C.
Bên cạnh nhiệt độ và lượng mưa, cơ quan khí tượng thủy văn cũng đưa ra nhận định về tình trạng lũ trên sông Đà, sông Hồng, sông Đuống. Theo đó, mực nước hạ lưu sông Đà dao động theo điều tiết của hồ thủy điện Hòa Bình. Có khả năng xuất hiện 1 đến 2 trận lũ với biên độ khoảng 1 - 2m. Mực nước cao nhất có khả năng xuất hiện vào đầu tháng, thấp nhất có khả năng xuất hiện vào cuối tháng.  
Trong khi đó, mực nước hạ lưu sông Hồng, sông Đuống dao động theo điều tiết của các hồ chứa thủy điện và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Có khả năng xuất hiện 1 đến 2 trận lũ với biên độ khoảng 1 - 2m. Mực nước cao nhất có khả năng xuất hiện vào đầu tháng, thấp nhất có khả năng xuất hiện vào cuối tháng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần