Nhân rộng mô hình trồng rau trái vụ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế cao, nhất là trồng rau, hoa trái vụ trong nhà lưới là hướng đi quan trọng mà huyện Phúc Thọ đặt ra cho vụ mùa 2015 tới.

Chăm sóc rau trái vụ tại xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ.	 Ảnh: Chiến Công
Chăm sóc rau trái vụ tại xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ. Ảnh: Chiến Công
Phát huy hiệu quả
Vụ mùa 2015, huyện Phúc Thọ có kế hoạch gieo trồng 5.000ha, trong đó lúa 4.000ha, rau màu 1.000ha. Thời vụ gieo cấy lúa hoàn thành trước ngày 10/7. Huyện kiên quyết không gieo cấy lúa BC15, BTR45, BC6 vì đây là những giống lúa nhiễm bệnh cao.

Phúc Thọ là huyện đi đầu TP về tổ chức cho nông dân đi học hỏi mô hình và triển khai ứng dụng kỹ thuật trồng rau, hoa trái vụ trong nhà lưới từ vụ mùa 2014. Hẳn nhiều nông dân Phúc Thọ còn chưa hết ngạc nhiên khi thấy mô hình trồng su hào trái vụ trong nhà lưới giữa mùa hè nóng nực của ông Vũ Văn Sáu, xã Vân Phúc; hay ruộng hoa loa kèn nở hoa đều tăm tắp trong mùa Đông lạnh giá của anh Kiều Bình Thanh, xã Tích Giang. Mô hình 2ha trồng thử nghiệm su hào, bắp cải trái vụ trong vụ mùa năm ngoái đã cho kết quả khá bất ngờ, đạt tới gần 200 triệu đồng/ha. “Mỗi sào lúa nhiều lắm chỉ lãi khoảng 300.000 - 500.000 đồng, nhưng trồng rau trái vụ cho lãi gấp hàng chục lần” – Trạm trưởng Trạm Bảo vệ thực vật huyện Phúc Thọ Trần Văn Hiến chia sẻ.

Trên cơ sở thành công từ vụ mùa năm trước, tới vụ mùa 2015, huyện Phúc Thọ đã mạnh dạn mở rộng diện tích trồng rau su hào trái vụ lên gấp 10 lần, tức là đạt 20ha ở các xã Võng Xuyên, Vân Phúc, Xuân Phú, Liên Hiệp, Hát Môn, Tam Thuấn, Phương Độ, Thượng Cốc.

Tiếp tục hỗ trợ nông dân

Trên thực tế, để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp đòi hỏi nguồn vốn đầu tư không nhỏ. Đơn cử như mỗi mô hình trồng rau, hoa trái vụ nhà lưới diện tích khoảng 1.000m2 cần tới 400 – 500 triệu đồng chi phí khung thép, lưới, hệ thống phun nước tự động… và yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt về kỹ thuật. Ông Nguyễn Văn Đạc – Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ cho biết, vụ mùa 2015, huyện tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời yêu cầu các đơn vị như Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật tổ chức cung ứng giống cây trồng, phân bón, thuốc trừ sâu đảm bảo chất lượng cho người dân. Đồng thời thường xuyên cử cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp, đảm bảo hiệu quả sản xuất…